MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận vị thế đồng USD bị suy yếu. Ảnh: Xinhua

Trừng phạt Nga làm suy yếu vị thế bá chủ của đồng USD

Ngọc Vân LDO | 18/04/2023 16:30
Các biện pháp trừng phạt Nga có thể phản tác dụng đối với đồng USD - Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận.

Vai trò của đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ thế giới có thể suy yếu do Mỹ sử dụng đòn bẩy đối với hệ thống tài chính toàn cầu để theo đuổi các mục tiêu địa chính trị thông qua các biện pháp trừng phạt - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận. Tuy nhiên, bà Yellen nhấn mạnh, không có ứng cử viên rõ ràng nào để thay thế USD.

Bà Yellen đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn hôm 16.4 trên CNN với nhà báo Fareed Zakaria về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt Nga và việc “vũ khí hóa đồng USD”.

Nhà báo Zakaria trích dẫn những tuyên bố gần đây của Tổng thống Brazil Lula da Silva và các chính trị gia khác về nguy cơ phụ thuộc vào đồng tiền của Mỹ. Ông Zakaria hỏi liệu thời điểm hiện tại có được coi là thời điểm mà “quyền bá chủ của đồng USD và vị thế của USD như một loại tiền tệ dự trữ bắt đầu lung lay hay không”.

Bộ trưởng Tài chính Yellen thừa nhận, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính “có thể làm suy yếu quyền bá chủ của đồng USD” về lâu dài, nhưng cho biết Washington đang sử dụng “công cụ quan trọng” này một cách thận trọng và với sự hậu thuẫn của các đồng minh.

Bất chấp điều đó, bà Yellen nói thêm, khó có đồng tiền nào khác có thể thay thế vai trò của đồng bạc xanh, thể hiện ở những yếu tố như khối lượng lớn thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, việc sử dụng rộng rãi đồng tiền này trong thương mại quốc tế và “luật pháp” ở Mỹ mà các quốc gia khác không thể cung cấp.

Bà Yellen giải thích: “Chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ quốc gia nào khác có cơ sở hạ tầng cơ bản và cơ sở hạ tầng thể chế cho phép đồng tiền của mình phục vụ thế giới như thế này”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Xinhua

Những người phản đối sự thống trị của đồng USD trong tài chính toàn cầu không nhất thiết ủng hộ việc thay thế đồng bạc xanh bằng một loại tiền tệ khác có vai trò tương tự. Về phần mình, Nga đã ưu tiên chuyển đổi từ đồng USD sang các loại tiền tệ khu vực.

Những người ủng hộ mô hình như vậy cho rằng việc không có một đồng tiền dự trữ toàn cầu duy nhất sẽ là một yếu tố tự nhiên của tính đa cực. Theo quan điểm của họ, việc phương Tây sử dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, bao gồm cấm thương mại, tịch thu dự trữ ngoại hối và từ chối cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty Nga, chỉ đơn thuần là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

“Không phải ngẫu nhiên mà cuộc thảo luận về việc chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia lại được thúc đẩy như hiện nay” - RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận xét vào tháng 2 trong một cuộc thảo luận về thương mại Nga - Brazil.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đề cập đến vấn đề đóng băng tài sản của Nga trong cuộc phỏng vấn với CNN, lập luận rằng “Nga phải trả giá cho những thiệt hại đã gây ra cho Ukraina”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn