MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân được điều trị bằng ôxy tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở phía đông Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 4.1.2023. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc báo cáo 60.000 ca tử vong do COVID-19, WHO lên tiếng

Song Minh LDO | 15/01/2023 11:21
WHO đang phân tích thông tin về số ca tử vong tăng vọt do COVID-19 ở Trung Quốc để hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học cũng như tác động của làn sóng này.

Ngày 14.1, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trao đổi với ông Mã Hiểu Vĩ - Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - về làn sóng lây nhiễm bùng phát sau khi nước này đột ngột dỡ bỏ chính sách zero-COVID vào tháng trước khiến số ca tử vong do COVID-19 tăng vọt.

"WHO đánh giá cao cuộc họp này, cũng như việc công bố thông tin về tình hình chung" - Reuters dẫn tuyên bố của WHO nêu rõ.

WHO cho biết, các quan chức Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho WHO về nhiều chủ đề, bao gồm phòng khám ngoại trú, nhập viện, bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp và chăm sóc đặc biệt, và các trường hợp tử vong tại bệnh viện liên quan đến nhiễm COVID-19.

Trung Quốc bùng dịch COVID-19 sau khi dỡ bỏ chính sách zero-COVID. Ảnh: Xinhua

Trước đó, hôm 14.1, Trung Quốc cho hay, gần 60.000 người mắc COVID-19 đã chết trong bệnh viện kể từ khi nước này từ bỏ chính sách zero-COVID vào đầu tháng 12. Con số này tăng vọt so với các số liệu được báo cáo trước đó.

“WHO đang phân tích thông tin trên, bao gồm từ đầu tháng 12.2022 đến ngày 12.1.2023 để hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học cũng như tác động của làn sóng này ở Trung Quốc” - WHO chỉ ra.

Theo WHO, dịch tễ học của đợt bùng phát mới nhất, với làn sóng lây nhiễm nhanh và dữ dội do các loại biến thể Omicron gây ra - đặc biệt ảnh hưởng đến người già hoặc những người có bệnh lý nền - tương tự như những gì đã thấy ở các quốc gia khác.

"Dữ liệu được báo cáo cho thấy số ca mắc bệnh, số ca nhập viện và những người cần được chăm sóc đặc biệt đã giảm. WHO đã yêu cầu phân tích dữ liệu chi tiết hơn theo tỉnh, theo thời gian" - cơ quan này cho hay.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, con số gần 60.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ đề cập đến những trường hợp tử vong được ghi nhận tại các cơ sở y tế, do đó tổng số người thiệt mạng có thể cao hơn.

Dữ liệu bao gồm 5.503 trường hợp tử vong do suy hô hấp trực tiếp do virus và 54.435 trường hợp tử vong do bệnh nền kết hợp với COVID-19, Jiao Yahui, người đứng đầu Cục Quản lý Y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho hay.

Độ tuổi trung bình của những người tử vong là 80,3. 90,1% trường hợp tử vong trên 65 tuổi, hầu hết đều có bệnh nền.

Số người đi khám đã giảm ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Các quan chức cho rằng đỉnh dịch của làn sóng hiện tại có thể đã qua. Chỉ có gần 2,9 triệu bệnh nhân đến các phòng khám sốt vào ngày 23.12, nhưng con số này đã giảm xuống còn 477.000 trên toàn quốc vào ngày 12.1.

Theo bà Jiao, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đang tiếp tục giảm, cũng như tỉ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Số ca bệnh nặng cũng đã lên đến đỉnh điểm, mặc dù vẫn ở mức cao và bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi.

WHO đang tiếp tục yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu nhanh chóng, thường xuyên, đáng tin cậy hơn về số ca nhập viện và tử vong, cũng như... giải trình tự virus.

Wen Daxiang, một quan chức của Ủy ban Y tế Thượng Hải, cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát và quản lý sức khỏe của những người có nguy cơ cao.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tăng cường cung cấp thuốc và thiết bị y tế, đồng thời tăng cường đào tạo nhân viên y tế cơ sở để chống lại COVID-19 ở các vùng nông thôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn