MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thung lũng Galwan trên dãy Himalaya là nơi xảy ra đụng độ giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Ấn Độ hồi tháng 6.2020. Ảnh: AFP

Trung Quốc bắt 6 người vì ''bôi nhọ'' binh sĩ thiệt mạng ở biên giới Ấn Độ

Bảo Châu LDO | 24/02/2021 17:52
Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 6 người với cáo buộc bôi nhọ 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ ở biên giới với Ấn Độ năm 2020.

CNN đưa tin, theo cơ quan cảnh sát, 6 người trên khắp Trung Quốc đã bị giam giữ tới 15 ngày, và 1 bị can khác hiện đang sống ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ một khi trở về nước.

Vào năm 2018, Trung Quốc đã thông qua luật cấm người dân "xúc phạm hoặc vu khống các anh hùng và liệt sĩ". Ban đầu đây được coi là một vấn đề dân sự, tuy nhiên sẽ sớm chuyển thành tội hình sự theo bộ luật hình sự sửa đổi của nước này, có hiệu lực vào tháng 3 tới.

Trong nội dung luật sửa đổi, những người "xúc phạm, vu khống hoặc sử dụng các cách thức khác để xâm phạm uy tín, danh dự của anh hùng, liệt sĩ và gây thiệt hại cho lợi ích chung của xã hội" có thể bị phạt tù đến ba năm.

Các vụ bắt giữ được đưa ra sau khi Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 19.2 đưa tin, 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ và được truy tặng danh hiệu.

Theo báo cáo, một trung đoàn trưởng bị thương nặng cũng được vinh danh tương tự.

Hồi tháng 8.2020, quân đội Trung Quốc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về số thương vong trong cuộc xung đột gay gắt với quân đội Ấn Độ tại khu vực Thung lũng Galwan trên dãy Himalaya.

Trong khi, New Delhi trước đó cho biết, có ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc ẩu đả.

Lễ tưởng niệm tại nhà của liệt sĩ Xiao Siyuan, một trong 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại biên giới với Ấn Độ năm 2020. Ảnh: PLA

Trong một chiến dịch tuyên truyền, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ca ngợi 5 quân nhân vì lòng trung thành, dũng cảm và sự hy sinh của họ, đồng thời xuất bản những phóng sự dài, đầy cảm động về cuộc đời của họ.

Theo thông tin từ cảnh sát, tổng cộng 4 người dùng mạng xã hội Weibo đã bị bắt giữ vì nội dung các bài đăng trên trang cá nhân hoặc bình luận trên bài đăng của người khác.

Hai người khác cũng bị bắt giam vì nội dung bình luận trong các cuộc trò chuyện nhóm trên ứng dụng WeChat, sau khi các thành viên khác trong nhóm trình báo với cơ quan chức năng. Người còn lại bị cảnh sát Internet bắt trong một cuộc "tuần tra trực tuyến''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn