MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy điện Bạch Hạc Than, lớn thứ hai sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc cải tổ thị trường điện, dầu mỏ và khí đốt

Ngọc Vân LDO | 12/07/2023 13:30

Ngày 11.7, Trung Quốc phê duyệt đề xuất cải tổ thị trường thị trường điện, dầu mỏ và khí đốt - CCTV đưa tin.

Theo các đề xuất, Trung Quốc sẽ xây dựng một hệ thống điện mới nhằm “hiệu quả về mặt kinh tế, linh hoạt và thông minh trong việc điều phối cung và cầu”.

Hiện tại, lưới điện của Trung Quốc được xây dựng dựa trên các thỏa thuận mua bán điện dài hạn, cố định, khiến các tỉnh phụ thuộc vào thủy điện như Tứ Xuyên phải xuất khẩu điện trong thời kỳ hạn hán để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, ngay cả khi tỉnh này phải cắt điện đối với chính người dân của mình.

Theo đề xuất mới, Trung Quốc sẽ có các phương án linh hoạt hơn, tìm cách cải thiện “năng lực an ninh dầu khí quốc gia” để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch đáng tin cậy.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sản xuất chưa đến một nửa lượng tiêu thụ. Tháng 5.2023, nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng lên mức cao thứ ba được ghi nhận, trung bình 12,11 triệu thùng mỗi ngày. Đây là mức tăng 17,4% so với tháng 4.2023 và cao hơn 12,2% so với tháng 5.2022.

Vào tháng 4, Công ty Phát điện Quốc tế Datang thuộc sở hữu của nhà nước hy vọng rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến xa hơn trong việc tự do hóa thị trường điện, với mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.

Cải cách thị trường sẽ giúp giảm điện than và tăng năng lượng tái tạo, từ đó sẽ làm tăng giá than và giúp chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn - Chủ tịch Datang Liang Yongpan cho hay.

“Giá cả dựa trên thị trường là vấn đề khi nào chứ không phải nếu. Chúng ta sẽ thấy doanh số bán điện liên tỉnh và giao dịch giao ngay sẽ tăng với giá thuận lợi vào thời điểm nhu cầu cao nhất” - Yongpan nói vào thời điểm đó.

Vấn đề nhu cầu dầu giảm ở Trung Quốc tiếp tục là mối lo ngại lớn trên thị trường dầu thô và tiếp tục đè nặng lên giá dầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn