MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đo thân nhiệt ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona

Khánh Minh LDO | 03/02/2020 17:47

Mỹ đã tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 2.2.

“Mỹ là nước đầu tiên đề nghị rút một phần nhân viên đại sứ quán và là nước đầu tiên áp đặt lệnh cấm đối với du khách Trung Quốc” - Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

“Tất cả những gì Mỹ đã làm chỉ có thể tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi” - bà Hoa Xuân Oánh phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng các nước sẽ đưa ra những đánh giá và phản hồi hợp lý, bình tĩnh và dựa trên khoa học.

Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán, nơi virus được cho là xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, vào ngày 28.1.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30.1 tuyên bố đợt bùng phát dịch virus Corona (2019-nCoV) là trường hợp khẩn cấp toàn cầu. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ban bố lệnh cấm đi lại với người Trung Quốc.

"Hầu hết các quốc gia đều đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại nCoV. Chúng tôi hiểu và tôn trọng họ khi họ áp dụng hoặc tăng cường các biện pháp kiểm dịch khi vào biên giới. Nhưng trong khi đó, một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, đã phản ứng không đúng cách, đi ngược lại khuyến cáo của WHO” - bà Hoa Xuân Oánh nói thêm.

“Ngay cả các phương tiện truyền thông và chuyên gia Mỹ cũng nghi ngờ quyết định của chính phủ, nói rằng những hạn chế của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc chính xác là những gì WHO bác bỏ, rằng Mỹ đang chuyển từ tự tin sang sợ hãi và phản ứng thái quá. Việc cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua bị cho là vi phạm các quyền dân sự thay vì giảm nguy cơ lây lan virus” - bà Hoa Xuân Oánh nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp thông tin: “Trên thực tế, theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh cúm ở Mỹ từ năm 2019 đến 2020 đã có 19 triệu ca nhiễm và ít nhất 10.000 ca tử vong. Ngược lại, vào ngày 2.2, 17.205 trường hợp viêm phổi do nCoV đã được xác nhận, 361 người chết và 475 người được chữa khỏi và xuất viện, trong khi chỉ có 11 trường hợp được xác nhận tại Mỹ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ điều thêm một số chuyến bay tới Trung Quốc để hồi hương công dân Mỹ tại Vũ Hán.

Cùng lúc, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Robert O’Brien, nói hôm 2.2, Bắc Kinh vẫn chưa hồi đáp trước đề nghị giúp đỡ từ CDC cũng như các chuyên gia y tế khác tới giúp khống chế việc lây lan virus Corona. “Chúng tôi chưa thấy Trung Quốc hồi đáp trước các đề nghị đó, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với họ”, Reuters dẫn lời ông O’Brien nói.

“Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Đây là một mối lo ngại toàn cầu. Chúng tôi muốn giúp đỡ các đồng nghiệp Trung Quốc nếu có thể và chúng tôi đã đưa ra đề nghị và chúng tôi sẽ chờ xem liệu họ có chấp nhận đề nghị đó không”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn