MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc đang nỗ lực hạn chế di chuyển để ngăn chặn lây lan COVID-19 trong đợt cao điểm Xuân Vận dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP

Trung Quốc: Cao điểm Xuân vận ảm đạm vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu LDO | 26/01/2021 15:30
Mùa cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc trở nên ảm đạm hơn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo Reuters, để hạn chế lây lan dịch COVID-19 khi Tết Nguyên đán đang đến gần, chính phủ Trung Quốc không khuyến khích người dân đi lại vào thời kỳ Xuân vận - mùa cao điểm di chuyển nhất trong năm. Những người về quê sẽ phải tuân thủ xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính, được thực hiện trong vòng 7 ngày trước chuyến đi.

Do đó, số lượng đặt vé máy bay kể từ ngày 19.1 để di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán đã giảm 73,7% so với kỳ nghỉ lễ năm 2019, theo dữ liệu từ công ty phân tích du lịch ForwardKeys. Công ty này không cung cấp dữ liệu năm 2020, vì cho rằng thời kỳ đầu bùng phát dịch COVID-19 đã làm sai lệch các con số.

Số lượng đặt vé máy bay kể từ ngày 1.1 đã giảm 57,3% so với năm 2019, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu đi dẫn đến các hạn chế chặt chẽ hơn.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới trong 11 ngày liên tiếp và tổng số ca mới trên toàn quốc ở mức cao nhất trong 10 tháng qua.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều nhân viên làm việc cho các công ty hoặc cơ quan của nhà nước được yêu cầu không được về quê khi chưa được quản lý chấp thuận. Một số người đã đặt mua vé máy bay đang cân nhắc việc hủy vé.

Báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu hàng không Variflight dự đoán, Trung Quốc sẽ giảm khoảng 6 triệu chuyến đi trong dịp Tết Nguyên đán do yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và các quy tắc cách ly tại nhà, với khoảng 50% du khách có khả năng hủy chuyến.

Giá vé, thường lên cao đỉnh điểm trong dịp Tết Nguyên đán, hiện đã giảm mạnh. Kể từ 25.1, giá vé máy bay được bán trên trang Qunar.com - nền tảng du lịch trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh - ở mức trung bình 651,36 nhân dân tệ (tương đương 100 USD) trong kỳ nghỉ lễ năm nay, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Tại Trung Quốc, năng lực của các hãng hàng không nội địa từ cuối năm 2020 đã phục hồi bằng với mức năm 2019 khi hầu như không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào nhưng giá vé vẫn ở mức thấp.

Theo một chuyên gia phân tích vận tải tại BOCOM International, sự phục hồi hoàn toàn doanh thu để về mức trước khủng hoảng của các hãng hàng không Trung Quốc sẽ bị trì hoãn sang quý II hoặc III năm 2021.

Trong khi đó, ForwardKeys tiết lộ, hành khách đang đặt vé muộn hơn bình thường, với 61% người Trung Quốc đặt vé trong vòng 4 ngày trước khởi hành trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12.2020, tăng so với 52% của năm 2019.

Người phát ngôn của ForwardKeys, David Tarsh, cho biết: “Đây là một thống kê mang lại hy vọng cho ngành du lịch vào dịp Tết Nguyên Đán này, vì lượng đặt vé gấp rút vào những phút cuối là khả năng chắc chắn xảy ra nếu đợt bùng phát dịch bệnh lần này sớm được kiểm soát”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn