MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc kí thoả thuận thương mại giai đoạn 1 tháng 1.2020. Photo: EPA

Trung Quốc cắt giảm thuế, tuân thủ thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ

Bảo Châu LDO | 06/02/2020 15:32

Trung Quốc tuyên bố giảm 1 nửa thuế bổ sung áp đặt từ cuối năm 2019 trên gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ 14.2.2020 như 1 phần của thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh virus Corona.

Tờ SCMP dẫn tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ giảm 1 nửa mức thuế từ 10% xuống 5% và từ 5% xuống còn 2,5%.

Trung Quốc tuyên bố hồi tháng 8.2019 rằng sẽ áp thuế bổ sung vào 2 đợt tháng 9 và tháng 12, tuy nhiên đợt 2 dự kiến có hiệu lực vào 15.12.2019 đã không được thực hiện.

Nội dung tuyên bố có đoạn: “Trung Quốc hi vọng cả 2 bên sẽ có thể thực hiện các điều khoản đã đạt được trong thoả thuận và nỗ lực triển khai các phần liên quan của thoả thuận để thúc đẩy niềm tin vào thị trường, đẩy mạnh mối quan hệ song phương và giúp tăng trưởng nền kinh tế thế giới”.

Chính phủ Trung Quốc cho biết kế hoạch cắt giảm thuế quan đối với hàng hoá Mỹ nhằm đáp lại quyết định của Mỹ giảm 1 nửa thuế quan bổ sung của Mỹ đối với gói hàng hoá Trung Quốc trị giá 120 tỉ USD từ 15% xuống còn 5% kể từ ngày 14.2.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc lo ngại gia tăng về việc liệu Trung Quốc còn có thể tuân theo các điều khoản của thoả thuận giai đoạn 1 kí ngày 15.1, bao gồm cam kết mua thêm hàng hoá và dịch vụ trị giá 200 tỉ USD từ Mỹ trong vòng 2 năm tới hay không.

Ông Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu đăng trên trang mạng xã hội Twitter rằng “Trung Quốc đang tập trung dập dịch virus Corona. Chính phủ Mỹ nên linh hoạt trong thoả thuận giai đoạn 1 như 1 cách để bày tỏ thiện chí với người dân Trung Quốc đang nỗ lực khống chế dịch bệnh. Tôi tin tưởng rằng làm như vậy không hề ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Tổng thống Donald Trump trước công chúng Mỹ”.

Bài đăng của ông Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu trên trang mạng xã hội Twitter. Ảnh: Twitter 

Động thái được xem là cho thấy cam kết của Trung Quốc về cắt giảm thuế quan trong thoả thuận đã kí kết trong tháng 1 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Cụ thể, Trung Quốc hôm 6.2 đã nói rằng vẫn giữ cam kết mục tiêu cuối cùng về loại bỏ các loại thuế bổ sung áp đặt lẫn nhau kể từ khi cuộc chiến thuế quan bắt đầu vào đầu năm 2018.

Tuyên bố ngày 6.2 không có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ xoá bỏ tất cả các mức thuế bổ sung trong chiến tranh thương mại đã áp đặt lên hàng hoá, mà chỉ đối với các thuế bổ sung áp cho gói hàng 75 tỉ USD vào ngày 23.8.2019.

Ngày 23.8.2019, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung, tăng từ 5% lên 10% đối với gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ chia làm 2 đợt.

Trung Quốc sau đó đã đồng ý cho các nhà nhập khẩu nộp đơn xin miễn thuế bổ sung. Các sản phẩm bao gồm phụ tùng ô tô, nông sản bao gồm thịt lợn, thịt gà, thịt bò và đậu nành, hoá chất, dầu thô, rượu whiskey và hải sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn