MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ vật gốm sứ được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung, Trung Quốc ngày 30.4.2021. Ảnh: Bảo tàng Cố Cung

Trung Quốc công bố 1.000 cổ vật đỉnh cao 8.000 năm tuổi

Khánh Minh LDO | 03/05/2021 15:26
Trung Quốc mở cửa trở lại phòng gốm sứ của Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành với hơn 1.000 cổ vật được trưng bày.

CGTN đưa tin, phòng trưng bày gốm sứ tại Bảo tàng Cố cung mang tính biểu tượng của Bắc Kinh, đặt trong Tử Cấm Thành, đã mở cửa trở lại cho công chúng từ ngày 1.5 sau hai năm chuẩn bị. Hơn 1.000 cổ vật được trưng bày, giới thiệu lịch sử gốm sứ Trung Quốc kéo dài khoảng 8.000 năm.

Bộ sưu tập gốm sứ Trung Quốc cổ đại tại Bảo tàng Cố Cung. Ảnh: Bảo tàng Cố cung

Là một trong những bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, Bảo tàng Cố cung từng là hoàng cung trong triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911). Ngày nay, bảo tàng lưu giữ hơn 1,86 triệu tác phẩm nghệ thuật - khoảng 370.000 trong số đó là đồ gốm sứ, chủ yếu là từ các bộ sưu tập của các gia đình hoàng gia.

Các tác phẩm gốm sứ độc đáo có niên đại rõ ràng. Ảnh: Bảo tàng Cố cung

"Các bộ sưu tập gốm sứ tại Bảo tàng Cố cung không chỉ khổng lồ mà còn bao gồm nhiều chủng loại, và nhiều trong số chúng có niên đại rõ ràng" - Lyu Chenglong, người phụ trách chính của cuộc triển lãm tại phòng trưng bày, cho biết. "Điều đó cho phép chúng tôi thiết kế một cuộc triển lãm theo trình tự thời gian để tiết lộ sự phát triển liên tục của các hiện vật".

Bộ sưu tập các món đồ gốm sứ thời nhà Minh (1368-1644). Ảnh: Bảo tàng Cố cung

Trong số các bảo vật quý có những đồ tạo tác được sản xuất bởi 5 lò gốm hàng đầu của triều đại nhà Tống (960-1279), thường được coi là đỉnh cao của mỹ học Trung Quốc cổ đại.

Các cổ vật gốm sứ hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, đặt tại Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, và phục vụ riêng cho hoàng gia, là một điểm nhấn khác trong triển lãm. Một số hiện vật này được trưng bày dựa trên chức năng của chúng, chẳng hạn như đồ gốm cho đám cưới, bàn ăn, nghi lễ hiến tế và nghi lễ tôn giáo.

Một số bình hoa tinh xảo được làm dưới thời trị vì của Hoàng đế Càn Long (1736-1796) - vị hoàng đế được biết đến như một nhà sưu tập và một người đam mê tác phẩm nghệ thuật - cũng đã được mang đến triển lãm.

Một chiếc bình hoa được làm dưới thời trị vì của Hoàng đế Càn Long (1736-1795), nhà Thanh (1644-1911). Ảnh: Bảo tàng Cố cung

Bằng cách quét mã QR trên nhãn của mỗi hiện vật, khách tham quan có thể biết thêm thông tin ngay trên điện thoại của họ. Trong khi đó, 20 cổ vật đã được chụp lại dưới dạng kỹ thuật số để du khách có thể phóng to, xoay và xem xét kỹ lưỡng các kho báu trên màn hình cảm ứng đặc biệt.

Một lọ gốm với thiết kế bên ngoài đặc biệt. Ảnh: Bảo tàng Cố cung

Bảo tàng Cố cung có phòng trưng bày gốm sứ đầu tiên vào năm 1952, nhưng nó đã được di chuyển xung quanh khuôn viên bảo tàng trong những thập kỷ sau đó. Phòng văn học là nơi trưng bày gốm sứ cuối cùng từ năm 2008 đến năm 2017, trưng bày khoảng 400 hiện vật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn