MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung Quốc công bố mực nước đập Tam Hiệp sau đợt lũ 5 sông Dương Tử

Song Minh LDO | 23/08/2020 08:22

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp bị đẩy lên mức cao kỷ lục trong trận lũ thứ 5 trên sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp xả lũ trước khi sông Dương Tử đón đỉnh lũ số 5. Ảnh: CGTN

Mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 167,65 mét vào lúc 8h sáng 22.8, mức cao nhất kể từ khi hồ được xây dựng vào năm 2003, China Daily dẫn thông tin từ Ủy ban Thuỷ lợi Trường Giang cho biết và bổ sung rằng mực nước đã bắt đầu giảm.

Hồ chứa đã chứng kiến ​​lưu lượng dòng chảy vào 75.000 mét khối/giây ở thời điểm đỉnh lũ và dòng chảy ra tối đa ở mức 49.400 mét khối/giây, với một phần nước lũ được chứa trong hồ.

Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, vào ngày 17.8 đã ghi nhận trận lũ thứ 5 trong năm ở vùng thượng lưu sau một đợt mưa lớn, ba ngày sau trận lũ thứ 4 được ghi nhận vào ngày 14.8.

Trận lũ thứ 5 của sông Dương Tử, cùng với lũ sông Gia Lăng, khiến Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng, buộc thành phố phải kích hoạt phản ứng cấp cao nhất đối với lũ lụt vào ngày 18.8.

Theo văn phòng quản lý khẩn cấp của thành phố Trùng Khánh, lũ lụt đã khiến 251.000 người phải sơ tán khẩn cấp và làm ngập lụt 23.700 cửa hàng, nhưng không dẫn đến thương vong.

Ngày 22.8, Cơ quan Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã hạ cấp phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 2 xuống cấp 4 vì nguy cơ lũ lụt đang giảm bớt.

Ngập lụt ở Trùng Khánh ngày 22.8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, mực nước tại trạm thủy văn Cuntan ở thượng nguồn sông Dương Tử đã rút xuống dưới mức cảnh báo, trong khi dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục giảm.

Theo Bộ, nguy cơ lũ lụt ở sông Hoài Hà, sông Hải Hà, sông Tùng Hoa và sông Liêu Hà đã giảm bớt.

Lũ lụt ở Trung Quốc trong mùa mưa lũ năm nay khiến hơn 200 người chết hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế 25,7 tỉ USD, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn