Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Đại học Cát Lâm cho biết, ngôi mộ cổ lần đầu tiên được khai quật ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, vào năm 2020.
Cặp đôi nằm chung trong một chiếc quan tài được chôn cùng một ngôi mộ. Người đàn ông vòng tay qua eo người yêu, còn người phụ nữ nép vào ngực, tựa đầu vào vai người tình. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bàn tay trái của người phụ nữ.
Phân tích thêm về bộ xương cho thấy, một vết nứt chưa lành trên cánh tay phải của người đàn ông, trong khi bộ xương của người phụ nữ có vẻ khỏe mạnh. Phát hiện này cho thấy có thể cả hai đã tự sát.
Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù một số ngôi mộ cặp đôi tình nhân từ thời Bắc Ngụy đã được phát hiện ở Trung Quốc, nhưng phát hiện khảo cổ mới về ngôi mộ ở tỉnh Sơn Tây được bảo quản tốt là khá hiếm.
Các nhà nghiên cứu cho hay, những ngôi mộ như vậy giúp giải thích tốt hơn nhận thức xã hội về cuộc sống và cái chết của con người, cũng như về tình yêu thời đó, khi sự chung sống của nhiều nhóm sắc tộc đã thúc đẩy sự gia tăng và lan rộng các đặc tính đa nguyên.
Vùng Đại Đồng cổ đại từng là nơi giao thoa chính của các nền văn hóa sắc tộc, nơi sự khao khát yêu đương nở rộ vào thời điểm đó. Chiếc nhẫn trên ngón tay của nữ chủ nhân ngôi mộ chủ yếu dùng để biểu thị tình yêu hoặc hôn nhân hơn là vật trang sức đơn thuần dưới triều đại Bắc Ngụy ở miền bắc Trung Quốc.
Những ngôi mộ tình nhân có hơn 6.000 năm lịch sử trên toàn thế giới, bao gồm mộ Tình nhân Valdaro được tìm thấy ở Italia và cặp hài cốt "ôm nhau không rời" suốt 6.000 năm ở hang Alepotrypa, Peloponnese, miền nam Hy Lạp.
Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, bao gồm cả các nhà nghiên cứu của Viện khảo cổ học Đại Đồng, Đại học Cát Lâm và Đại học Hạ Môn đã thực hiện các nghiên cứu chung về ngôi mộ được khai quật ở Sơn Tây. Một bài báo về nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí International Journal of Osteoarcheology.