MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Chung Nam Sơn được đề cử nhận Huân chương Cộng hoà vì đóng góp lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc đề cử vinh danh 4 cá nhân xuất sắc trong chống COVID-19

Ngọc Vân LDO | 04/08/2020 18:41

Trung Quốc thông báo đề cử vinh danh 4 người có đóng góp xuất sắc trong cuộc chiến chống COVID-19, cứu sống hàng triệu sinh mạng.

Tờ Hoàn cầu thời báo đưa tin, Uỷ ban trao tặng huân chương đã công bố danh sách đề cử hôm 3.8. Theo đó, ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh hô hấp, được đề cử nhận "Huân chương Cộng hòa" - huân chương cao quý nhất của Trung Quốc. 3 người còn lại: ông Trương Bá Lễ (Zhang Boli), nữ thiếu tướng Trần Vĩ (Chen Wei) và bác sĩ Trương Định Vũ (Zhang Dingyu) được đề cử nhận danh hiệu danh dự quốc gia.

Đây là lần thứ hai một cá nhân sẽ được trao Huân chương Cộng hòa, sau Huân chương đầu tiên được trao tặng vào năm 2019.

"Trong cuộc chiến chống COVID-19, Trung Quốc đã chứng tỏ là một quốc gia có sự gắn kết mạnh mẽ, những nỗ lực của ông Chung Nam Sơn và 3 nhà khoa học khác đã cứu mạng hàng triệu người Trung Quốc và người dân trên khắp thế giới” - tờ Hoàn cầu thời báo viết.

“Nhờ những đóng góp của họ, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ngăn chặn COVID-19 để cho các nước khác có thêm thời gian trong cuộc chiến với đại dịch” - Hoàn cầu thời báo dẫn lời ông Zhang Ji, Đại học Phục Đán, nói. 

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ông Chung Nam Sơn, 84 tuổi, đã không chọn cách đứng ngoài cuộc. Thay vào đó, ông đã tới tuyến đầu chống dịch ở Vũ Hán trên chuyến tàu chở đầy hành khách.

Trong đại dịch COVID-19, ông Chung Nam Sơn đã dám lên tiếng, chỉ ra hiện tượng "lây từ người sang người" và rất chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt.

Ông Chung dẫn đầu các kế hoạch chẩn đoán và điều trị COVID-19, và có những đóng góp nổi bật trong phòng chống dịch bệnh, đưa ra phương pháp điều trị và nghiên cứu khoa học.

Ông Chung Nam Sơn là viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Lâm sàng Bệnh Hô hấp Quốc gia. Ông cũng đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến chống SARS năm 2003.

Là một ứng cử viên cho danh hiệu danh dự quốc gia, ông Trương Bá Lễ - viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là một trong những nhà tư vấn hàng đầu trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc - đã khuyến nghị sử dụng y học cổ truyền trong điều trị bệnh nhân COVID-19, đạt được kết quả và đóng góp đáng kể để phòng ngừa và kiểm soát dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hoàn cầu thời báo vào tháng 6, ông Trương tự hào nói rằng y học cổ truyền Trung Quốc có hiệu quả đến 92% trong điều trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc.

Một ứng cử viên khác cho danh hiệu danh dự quốc gia, bác sĩ Trương Định Vũ - phó giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc và giám đốc Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán - đã giúp xác định bệnh viêm phổi lạ do chủng mới của virus Corona gây ra.

Sau khi tiếp nhận 7 bệnh nhân đầu tiên bị viêm phổi lạ vào ngày 29.12 năm ngoái, bác sĩ Trương đã lập tức thành lập các phòng cách ly, đi đầu trong việc thu thập các mẫu để xét nghiệm virus. Ông đã chỉ đạo các y bác sĩ của Bệnh viện Kim Ngân Đàm điều trị cho hơn 2.800 bệnh nhân, đóng góp đáng kể để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại tỉnh Vũ Hán và Hồ Bắc.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nữ thiếu tướng Trần Vĩ, Viện Công nghệ sinh học thuộc Học viện Khoa học Quân y, cũng là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu danh dự quốc gia, khi bà có những đóng góp quan trọng cho nghiên cứu vaccine COVID-19.

Vaccine COVID-19 do nhóm của bà phát triển là loại vaccine đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm lâm sàng. Hiện vaccine này đã được đưa ra nước ngoài để thử nghiệm giai đoạn cuối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn