MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành viên lực lượng quân y Trung Quốc tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc điều động gấp đôi quân y tới tiếp sức cho tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà LDO | 13/02/2020 18:11
Quân đội Trung Quốc điều động thêm 2.600 quân y tới Vũ Hán, gấp đôi so với đợt điều động đầu tiên hồi đầu tháng 2.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 13.2, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình phê chuẩn điều động 2.600 quân y tăng cường từ các lực lượng vũ trang tham gia điều trị cho bệnh nhân tại 2 bệnh viện ở Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết, số quân y tăng cường sẽ theo mô hình ở bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan). Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở bệnh viện Đồng Tế Thái Khang (Taikang Tongji) và một cơ sở của viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Hồ Bắc.

Hai bệnh viện này, dự kiến có sức chứa tương ứng là 860 và 700 giường bệnh. Hai bệnh viện cũng có các khoa lâm sàng cũng như các khoa khoa kiểm soát lây nhiễm, khám bệnh, chẩn đoán đặc biệt, thiết bị y tế, cung cấp vô trùng, thông tin và kỹ thuật y tế...

Tân Hoa Xã thông tin, lực lượng quân y tăng cường tới Vũ Hán được điều động từ các cơ sở y tế có liên kết với lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược, lực lượng hậu cần cũng như lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Nhóm đầu tiên của đợt quân y tăng cường này, gồm 1.400 y bác sĩ đến Vũ Hán ngày 13.2 và bắt tay vào công tác điều trị ngay.

Cho đến nay, các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phái 3 đợt quân y, tổng cộng 4.000 người, hỗ trợ Vũ Hán chống dịch COVID-19.

Trước đó, CGTN đưa tin, ngày 2.2, 1.400 quân y Trung Quốc đã được triển khai điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, bắt đầu từ ngày 3.2.

Đội ngũ quân y đợt đầu tiên mà Trung Quốc điều động gồm 950 người từ các bệnh viện trực thuộc lực lượng hậu cần của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và 450 người từ các trường đại học y tế của quân đội, hải quân và không quân của PLA.

CGTN cho hay, trong số quân y Trung Quốc triển khai đợt đầu có nhiều người từng tham gia cuộc chiến chống dịch SARS ở Bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh, trong phái bộ tham gia chống dịch Ebola ở Sierra Leone và Liberia cũng như có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn