MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc giảm mua dầu của Nga trong tháng 6. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đột ngột giảm mua dầu của Nga

Khánh Minh LDO | 21/06/2023 09:46
Trung Quốc đột ngột giảm mua dầu của Nga trong tháng 6 sau khi đạt mức kỷ lục vào tháng 5.

Lượng dầu của Nga giao cho Trung Quốc trong tháng 6 gần như giảm một nửa so với tháng 5, do các nhà máy lọc dầu thiếu hạn ngạch nhập khẩu - Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu theo dõi và các nguồn thị trường.

Dầu Urals của Nga từ các cảng Baltic và Biển Đen đến Trung Quốc đã giảm 50% từ ngày 1.6 đến ngày 19.6 so với cùng kì tháng 5 và đạt trung bình 212.000 thùng/ngày, giảm từ mức 414.000 thùng/ngày tháng trước, theo tính toán của Refinitiv Eikon và Reuters.

Các nhà phân tích dầu thô cho rằng, nhập khẩu giảm là vì nhu cầu thấp hơn từ các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc do thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu.

“Vào tháng 5, không nhà máy lọc dầu tư nhân nào ở Trung Quốc biết khối lượng hạn ngạch nhập khẩu của họ. Không có hạn ngạch, họ đã chờ đợi và giờ đây, họ có thể mua các thùng dầu được giao trong tháng 7" - Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler cho biết.

Đồng thời, dữ liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20.6 cho thấy, nhập khẩu dầu của Bắc Kinh từ Nga đạt mức cao kỷ lục trong tháng 5, do các nhà máy lọc dầu tư nhân tiếp tục mua dầu thô ESPO và Urals với giá chiết khấu.

Các chuyến hàng dầu thô của Nga đến Trung Quốc tăng 15,3% trong tháng 5 trên cơ sở hàng năm và tăng 32,4% theo tháng, đạt 2,29 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 1,73 triệu thùng/ngày được giao trong tháng 4.

Nga một lần nữa vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc vào tháng 5 khi vương quốc này xuất khẩu 1,72 triệu thùng/ngày, giảm 16% so với tháng 4.

Các nhà phân tích cho biết, sự gia tăng nhập khẩu dầu của Nga trong tháng 5 chủ yếu là do nhu cầu tăng từ các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc. Tuy nhiên, những công ty lớn như công ty hóa dầu Hengli cũng góp phần vào đà tăng.

Vào tháng 5, một nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng/ngày thuộc sở hữu của Hengli ở thành phố Đại Liên phía đông bắc đã nhận được 730.000 thùng dầu Urals đầu tiên cùng với tổng số 3,71 triệu thùng ESPO.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn