MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án điện gió trên bờ ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 30.12.2022. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đủ sức cung cấp năng lượng sạch cho hầu hết hộ gia đình

Khánh Minh LDO | 21/02/2023 15:39
Sản lượng điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc tăng mạnh vào năm ngoái và hiện gần bằng với nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình.

Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, ngày 20.2, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) công bố, sản lượng điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc gần đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của hầu hết hộ gia đình.

Công suất điện gió và điện mặt trời mới được lắp đặt của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 125 triệu kW vào năm ngoái - trong đó, điện gió đạt 37,63 triệu kW và điện mặt trời đạt 87,41 triệu kW - nâng tổng công suất lắp đặt lên hơn 1,2 tỉ kW.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mặc dù số lượng lắp đặt và công suất điện mặt trời và điện gió của Trung Quốc tăng đột biến, nhưng chỉ 17% lượng điện sử dụng ở nước này được phân loại là dân dụng vào năm 2020, trong khi ngành công nghiệp chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu điện.

Trung Quốc đang tăng cường triển khai điện mặt trời và điện gió phù hợp với kế hoạch đầy tham vọng là sản xuất 33% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2025 nhằm giảm lượng khí thải carbon.

Ít nhất 30 tỉnh của Trung Quốc đã công bố nhiều chương trình lắp đặt năng lượng tái tạo hơn.

Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc khởi động một dự án năng lượng sạch khổng lồ trị giá hơn 11 tỉ USD trên sa mạc lớn thứ 7 ở tỉnh Nội Mông.

Dự án điện mặt trời và điện gió với công suất lắp đặt tổng thể là 16 triệu kW sẽ là cơ sở sản xuất điện tái tạo lớn nhất thế giới thuộc loại này ở sa mạc.

NEA cho biết, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời và gió ở sa mạc Gobi và các khu vực khô hạn khác, do sự phát triển của năng lượng tái tạo ở nước này đã đạt được đà tăng trưởng trong những năm gần đây.

Mặc dù mở rộng nhanh chóng, nhưng việc phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn của đất nước vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm khả năng tiêu thụ hạn chế và thiếu lưới truyền tải điện ở một số khu vực.

Bảo trì tại một trang trại điện mặt trời ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 20.7.2021. Ảnh: Xinhua

Chính quyền tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát để mở rộng công suất điện gió và điện mặt trời, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho quá trình chuyển đổi năng lượng carbon thấp của đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Các nhiệm vụ như xây dựng các đường dây truyền tải điện mới để kết nối các nguồn năng lượng tái tạo từ xa với các trung tâm dân cư và xây dựng các cơ sở lưu trữ năng lượng cần có thời gian. Lin Boqiang, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, cho biết, bản thân điều đó đã là một thách thức.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng lưới điện và các cơ sở lưu trữ năng lượng trong những năm gần đây, trong khi chi phí năng lượng tái tạo cũng giảm nhờ những tiến bộ công nghệ, ông nói.

Theo NEA, năng lượng tái tạo chiếm 47,3% tổng công suất phát điện của đất nước vào cuối năm 2022, tăng 2,5 điểm phần trăm so với một năm trước.

Một số dự án năng lượng mang tính bước ngoặt đã được hoàn thành vào năm ngoái, bao gồm hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới và trạm lưu trữ năng lượng khí nén hiệu quả nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn