MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh trường mẫu giáo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được điều trị vì ngộ độc tại bệnh viện. Ảnh: CNN

Trung Quốc: Giáo viên mầm non bị kết án tử hình vì đầu độc học sinh

HỒNG HẠNH LDO | 29/09/2020 12:11
Wang Yun, giáo viên mẫu giáo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị kết án tử hình sau khi đầu độc 25 học sinh và giết 1 học sinh bằng nitrit.

Tòa án nhân dân trung cấp Jiaozuo, tỉnh Hà Nam, hôm 28.9 kết án tử hình Wang vì tội giết và đầu độc học sinh bằng nitrit.

Tòa án cho biết, vào ngày 27.3.2019, Wang đã cho nitrit vào cháo của 25 học sinh của trường mẫu giáo Mengmeng do cô giáo Sun phụ trách với ý định "trả thù", sau khi họ tranh cãi về các vấn đề quản lý học sinh.

Nitrit là chất gây ung thư, gây hại cho gan và thận, được sử dụng trong phân bón, bảo quản thực phẩm, thậm chí cả đạn dược và chất nổ. Đây không phải là lần đầu tiên Wang đầu độc bằng nitrit.

Vào ngày 19.2.2017, Wang đã cho nitrit mua trên mạng vào cốc nước của chồng, ông Feng, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, khiến ông Feng bị thương nhẹ.

Tòa án cho hay, Wang biết rõ ràng rằng nitrit là một chất độc chết người và đã cố tình che giấu tội ác của mình, dẫn đến vụ việc chết người, dấy lên mối lo ngại cho người dân. Wang đã phạm phải tội ác vô cùng nghiêm trọng và đáng bị trừng phạt thích đáng.

Theo Beijing News, vào năm 2019, phụ huynh của đứa trẻ họ Li cho biết, người đứng đầu trường mẫu giáo đã gọi cho anh vào ngày 27.3 thông báo rằng con gái 4 tuổi của anh bắt đầu bị nôn sau khi ăn cháo. Khi đến trường, Li thấy con gái mình và các học sinh khác bất tỉnh.

Cùng ngày, hơn 20 học sinh đã được xuất viện sau khi hồi phục, nhưng một học sinh vẫn ở lại bệnh viện do bệnh tình trầm trọng hơn và 7 học sinh khác được giữ lại để theo dõi thêm.

Các nạn nhân đều học cùng lớp, đều ăn cháo “có vị mặn” bất thường vào ngày hôm đó thay vì có vị ngọt như mọi khi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn