MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp ngày 1.5 cho thấy cây đổ bên đường ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc: Gió cực mạnh gây hàng chục thương vong, 3000 người sơ tán

Khánh Minh LDO | 01/05/2021 21:01
Gió cực mạnh ở Trung Quốc khiến ít nhất 11 người chết, 66 người bị thương và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Tân Hoa Xã ngày 1.5 đưa tin, gió mạnh tấn công tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc vào cuối tuần. Ngoài gió mạnh, mưa đá đã trút xuống các khu vực của Giang Tô, bao gồm Nam Thông, Hoài An, Diêm Thành, Thai Châu và Tú Thiên.

Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tô cho biết, thảm họa khiến 11 người chết, 66 người bị thương và 3.050 người phải sơ tán.

Cây đổ ở Nam Thông sau gió giật. Ảnh: Xinhua

Một tàu cá bị lật, 11 thuyền viên rơi xuống nước. Hai người đã được giải cứu và cuộc tìm kiếm 9 người khác đang được tiến hành.

Gió giật mạnh tới 45,4 mét/giây tại một địa điểm quan trắc ở Vịnh Thông Châu, và một số khu vực đã hứng chịu mưa đá với đường kính lên tới 3 cm.

Gió cực mạnh ở Giang Tô gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 2,5 triệu USD. Ảnh: Xinhua

Hơn 1.700 hecta hoa màu và hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hại, dẫn đến thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 16,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu USD).

Từ 6 giờ chiều ngày 29.4 đến 3 giờ chiều 30.4, hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa ở thành phố Nam Thông đã được huy động để cứu hộ và sơ tán.

Hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hại. Ảnh: Xinhua

Các công nhân lưới điện địa phương hiện đang sửa chữa mạng lưới điện và công việc thu dọn đang được tiến hành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn