MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khôi phục cây cầu đường sắt bị hư hỏng do lũ lụt ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 7.10.2021. Ảnh: CFP/Xinhua

Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng

Khánh Minh LDO | 08/10/2021 17:10
Lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng chục nghìn người.

Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7.10, chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 mét.

Hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch, tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 8.10 lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn.

Lũ lụt ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Ngày 6.10, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ ngày 2-8.10 và dự báo còn tiếp diễn trong ngày 9.10, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm - mức cao lịch sử.

Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu.

Cục Khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, dự báo sẽ có những trận mưa như trút vào ngày 8-9.10. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thuỷ lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ.

Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng 7.10, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.360m3/giây và lượng nước chảy ra lên đến 7.990m3/giây, theo tờ Hà Nam nhật báo.

Từ ngày 2.10, hồ chứa đập thuỷ điện Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà chạm mực nước cao lịch sử 271,18m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 4.100m3/giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt.

Đập thuỷ điện Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả lũ vào ngày 7.10 ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: VCG

Vào ngày 5.10, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay, với lưu lượng nước tối đa đạt 8.000m3/giây, theo Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc.

Bộ Thuỷ lợi nước đã cử bảy đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây (Tây Bắc Trung Quốc), Sơn Tây (Bắc Trung Quốc), Hà Nam (Trung Trung Quốc) và Sơn Đông (Đông Trung Quốc) để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn