MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rao Rongzhi tại phiên tòa diễn ra vào tháng 12.2020. Ảnh chụp màn hình

Trung Quốc kết án kẻ giết người hàng loạt lẩn trốn 2 thập kỷ

Nguyễn Hạnh LDO | 11/09/2021 20:48
Lao Rongzhi, một phụ nữ Trung Quốc 47 tuổi bị cáo buộc giết người hàng loạt và phạm các tội ác khác, đã bị kết án tử hình hôm 9.9.

Thời báo Hoàn cầu đưa tin, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Xương ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã kết tội Lao Rongzhi về tội cố ý giết người, bắt cóc và cướp của. Tòa án cũng tước bỏ các quyền chính trị và tịch thu tất cả tài sản cá nhân của Lao. 

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam Xương, từ năm 1996 đến 1999, Lao cùng bạn trai cũ là Fa Ziying đã thực hiện 4 vụ bắt cóc, cướp và giết người ở các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy, miền Đông Trung Quốc. Lao tìm những người giàu có ở các tụ điểm giải trí để thực hiện hành vi phạm tội. Trong số 7 nạn nhân, Lao được cho là đã tham gia vào việc giết 5 người và cướp một số tiền lớn.

Năm 1999, Fa bị bắt ở Hợp Phì, tỉnh An Huy và bị kết án tử hình. Lao sau đó đã lẩn trốn và thay đổi danh tính. Tháng 12.2019, sau gần 20 năm trốn chạy, Lao bị bắt tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn