MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu USS Lake Erie. Ảnh: AFP

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Song Minh LDO | 14/08/2019 11:00

Trung Quốc từ chối đề nghị cho hai tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở đặc khu hành chính này ngày càng sâu rộng.

“Chính phủ Trung Quốc từ chối đề nghị cho tàu USS Green Bay và USS Lake Erie cập cảng Hong Kong trong vài tuần tới” - phó phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Nate Christensen nói với CNN trong một tuyên bố.

Theo dự kiến, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay cập cảng Hong Kong vào ngày 17.8, còn tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường USS Lake Erie ghé thăm Hong Kong vào tháng 9.

“Hải quân Mỹ đã có nhiều chuyến ghé thăm Hong Kong thành công và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục” - phó phát ngôn viên Christensen nói thêm. “Chúng tôi không rõ vì sao chính phủ Trung Quốc từ chối yêu cầu”.

Lý do cụ thể của sự từ chối không được nêu ra nhưng đây không phải là chuyện chưa có tiền lệ. Gần đây nhất, Trung Quốc khước từ yêu cầu của tàu tấn công Wasp muốn thăm cảng Hong Kong vào tháng 9.2018.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong lúc bùng nổ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình tại sân bay quốc tế Hong Kong hôm 13.8.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump nói tình hình Hong Kong đòi hỏi phải khéo léo nhưng ông hy vọng sẽ có giải pháp tốt đẹp cho các bên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn