MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một học sinh được tiêm vaccine COVID-19 tại trường học ở Hohhot, Khu tự trị Nội Mông, Bắc Trung Quốc, ngày 23.11.2021. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc kiên định chính sách zero-COVID đến ít nhất mùa xuân 2022

Nguyễn Hạnh LDO | 10/12/2021 15:03

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách "zero-COVID" đến ít nhất mùa xuân năm 2022 do đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Giám đốc CDC Trung Quốc Gao Fu nói với truyền thông hôm 8.12 cho hay, Omicron giống như một sự kết hợp của các biến thể Beta và Delta. Nó có khả năng né tránh miễn dịch của biến thể Beta và khả năng lây truyền nhanh chóng của biến thể Delta. Tuy nhiên, các loại vaccine hiện có vẫn có hiệu quả chống lại nó mặc dù hiệu quả giảm sút.

Sẽ mất ít nhất 2 tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron hoặc liệu nó có thay thế Delta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không. Nhưng về mặt virus học, khả năng gây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại, Giám đốc Gao lưu ý.

Theo ông Gao, không thể loại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn, nhưng cho dù virus đột biến như thế nào thì nó vẫn là SARS-CoV-2 và các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả. Vaccine đã đang đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng, tử vong và nhập viện.

Dựa trên tình hình hiện tại của đại dịch, ông Gao dự đoán Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách zero-COVID cho đến cuối mùa xuân năm 2022, vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh có thể tạo ra sự lây lan trong cộng đồng địa phương.

Về việc khi nào đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc, ông Gao nói rằng không ai dám dự đoán điều đó một cách chắc chắn, nhưng tỉ lệ tiêm chủng toàn cầu là một yếu tố chính cần phải xem xét.  

Chính sách zero-COVID giúp Trung Quốc có thời gian nghiên cứu và phát triển, cũng như tiếp thị vaccine và thuốc COVID-19. Nó cũng cho phép người dân Trung Quốc chuẩn bị tinh thần nếu virus vẫn tồn tại sau khi tiêm chủng.

Giám đốc CDC Trung Quốc tiết lộ, các nhà chức trách và chuyên gia Trung Quốc đang thảo luận về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại, vì các nghiên cứu trước đây cho thấy phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn. 

Tính đến ngày 7.12, Trung Quốc đã sử dụng gần 2,6 tỉ liều vaccine. Ít nhất 1,1 tỉ người Trung Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ tính đến ngày 29.11. Nước này dự kiến sẽ đạt tỉ lệ tiêm chủng ít nhất là 80% vào cuối năm nay.

Với SARS-CoV-2, cần tỉ lệ tiêm chủng ít nhất là 85% để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, chưa kể đến việc có những ca nhiễm đột biến. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn