MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nhân viên đang lấy dịch hầu họng của một bé gái. Ảnh: AFP

Trung Quốc kỷ luật 70 quan chức lơ là đối phó dịch COVID-19 tái bùng phát

Nguyễn Hạnh LDO | 13/08/2021 15:33

Khoảng 70 quan chức ở Quảng Đông, Nam Kinh, Dương Châu và Trịnh Châu của Trung Quốc đã bị kỷ luật nghiêm khắc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, ngày 12.8, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã kỷ luật 20 quan chức địa phương vì lơ là trách nhiệm trong việc đối phó với đợt bùng phát COVID-19 tại địa phương vào tháng 5 và tháng 6. Việc kỷ luật các quan chức sao nhãng trong cuộc chiến chống COVID-19 được coi là một phần quan trọng trong chiến lược phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.

Trong số 20 quan chức Quảng Đông bị kỷ luật, 11 người bị cách chức trong khi 9 người còn lại bị cảnh cáo hoặc giáng chức.

Ngoài Quảng Đông, khoảng 50 quan chức ở những nơi bùng phát dịch bệnh liên quan đến biến thể Delta, bao gồm Nam Kinh, Dương Châu (tỉnh Giang Tô) và Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam), cũng đã bị kỷ luật nghiêm khắc.

Theo cơ quan giám sát Quảng Đông, công tác phòng chống dịch đã thường xuyên bộc lộ những yếu kém và một số cán bộ không thực hiện chức trách hoặc buông lỏng nhiệm vụ.

Sự bùng phát trở lại dịch bệnh do biến thể Delta ở Trung Quốc đã lan rộng đến 17 tỉnh và khu vực, với hơn 1.000 ca nhiễm đã được báo cáo cho đến nay.

Cũng trong ngày 12.8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã thúc giục một cuộc thanh tra nghiêm khắc và kỷ luật các quan chức không có trách nhiệm trong công tác chống dịch của đất nước. Cơ quan này cho rằng các quan chức phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nghiêm trọng thì mới có thể nâng cao thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn