MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang lên "đỉnh" mới sau những động thái mới nhất của hai bên. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc lập tức "xuất chiêu" đáp trả đòn áp thuế chục tỷ đô của Mỹ

Thanh Hà LDO | 16/06/2018 09:53
Trung Quốc có kế hoạch áp thuế 25% với các sản phẩm hàng hóa của Mỹ có trị giá khoảng 50 tỷ USD để trả đũa việc ngày 15.6, chính quyền ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc.

Tân Hoa Xã ngày 16.6 đưa tin, việc Trung Quốc áp thuế hàng hóa Mỹ sẽ tiến hành theo 2 bước. Ban đầu là đánh thuế trên 545 sản phẩm của Mỹ trị giá 34 tỷ USD,  tập trung vào hàng nông sản, ôtô và hải sản. Mức đánh thuế này sẽ bắt đầu từ ngày 6.7, theo Wall Street Journal.

Bước thứ hai, Trung Quốc sẽ áp thuế với 114 mặt hàng trị giá 16 tỷ USD, chủ yếu là hóa chất, thiết bị y tế và các sản phẩm năng lượng. Tuy nhiên, ngày áp dụng chưa được công bố cụ thể.

Trước đó, hôm 15.6, ông Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, leo thang tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Donald Trump đã dọa sẽ tiếp tục áp thuế 50 tỷ USD nữa nếu Trung Quốc có động thái trả đũa. Tuy nhiên, một quan chức Bắc Kinh tiết lộ với Tân Hoa Xã, Trung Quốc biết tuyên bố của Mỹ nhưng bảo lưu quyền có các biện pháp đáp trả tương xứng.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa có "cùng quy mô và cường độ" để đáp trả động thái của chính quyền ông Donald Trump.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố, các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên về việc mua thêm hàng nông sản và các hàng hóa xuất khẩu khác của Mỹ nhằm giúp giảm bớt mâu thuẫn về thặng dư thương mại cũng như chính sách công nghệ của Trung Quốc sẽ bị loại bỏ.

Trước đó, ông Donald Trump nhấn mạnh, việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc là để đáp trả việc Bắc Kinh đánh cắp hoặc gây sức ép để các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ.

Diễn biến mới nhất trong tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra sau thượng đỉnh giữa ông Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như việc ông Donald Trump hối thúc Trung Quốc duy trì gây sức ép kinh tế với Triều Tiên.

Cách đây không lâu, ông Donald Trump đã thẳng tay áp thuế hàng nhập khẩu thép và nhôm từ các đồng minh là Canada, Mexico, Châu Âu và Nhật Bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn