MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Doãn Hải Hồng - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc - tại cuộc họp báo ngày 13.4 ở Hà Nội.

Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng gần gũi với Việt Nam

VÂN ANH LDO | 14/04/2018 10:30
Tại cuộc họp báo ngày 13.4 tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội - bà Doãn Hải Hồng khẳng định, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang có đà phát triển tốt đẹp, và trong giai đoạn mới cần tập trung tăng tốc độ và hiệu quả hợp tác.

Bà Doãn Hải Hồng nhận định, ngay sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc với Việt Nam. Tiếp theo đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Việt Nam cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chính phủ khóa mới sau kỳ họp lưỡng hội. “Hai chuyến thăm thể hiện sự phát triển trong quan hệ song phương. Vì có sự dẫn dắt chính trị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng - hai nước, và đều có ý nguyện chính trị tăng cường quan hệ hai Đảng - hai nước, nên quan hệ Trung Quốc và Việt Nam có cơ sở vững chắc để tiếp tục đà phát triển tốt đẹp” - bà Doãn Hải Hồng nói, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới hai bên cần tập trung tăng tốc độ và hiệu quả hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Bà Doãn lấy ví dụ, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - Việt Nam trong năm 2017 vượt qua 100 tỉ USD, nếu cố gắng hơn nữa, kim ngạch về thương mại có thể tăng gấp đôi hoặc nhiều lần.

Về những ưu tiên trong hợp tác Trung Quốc - Việt Nam trong năm 2018, bà Đại biện lâm thời nhấn mạnh đến duy trì trao đổi lãnh đạo cấp cao, trao đổi về mặt chiến lược để tăng cường sự dẫn dắt chính trị giữa lãnh đạo hai nước. Đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực truyền thống như kênh Đảng, quân đội, thực thi pháp luật, mậu dịch, mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, báo chí...

Về hợp tác Việt-Trung trong sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, hai bên phối hợp kết nối dự án của các doanh nghiệp. Bà Doãn Hải Hồng cho biết, xuất phát từ tinh thần hữu nghị, Trung Quốc cung cấp một số viện trợ cho Việt Nam, như viện trợ không hoàn lại 1 tỉ nhân dân tệ trong năm 2015, viện trợ không hoàn lại 600 triệu nhân dân tệ trong năm 2017 và 60 triệu nhân dân tệ trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Hai bên tăng cường các dự án ở Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng. Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam đề xuất các dự án tốt để tham gia Quỹ Con đường tơ lụa, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á AIIB và Quỹ Lan Thương - Mekong.

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về các vấn đề trên biển, bà Doãn Hải Hồng khẳng định, Trung Quốc có chính sách rõ ràng. “Chúng tôi kiên trì đối thoại khẩn trương, kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển, mong muốn giải quyết tranh chấp. Trung Quốc và ASEAN cùng chung giữ gìn trên biển. Năm ngoái, khung pháp lý của COC đã hoàn tất, tạo cơ sở vững chắc để Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy đàm phán COC” - bà Doãn Hải Hồng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn