MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Triều Tiên ở Trung Quốc có 120 ngày để đóng cửa. Ảnh: AP

Trung Quốc mạnh tay áp dụng loạt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Hà Liên LDO | 28/09/2017 21:36
Trung Quốc yêu cầu các công ty Triều Tiên ở nước này đóng cửa từ tháng 1.2018, động thái tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng. 

AFP đưa tin, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 28.9 công bố, các công ty Triều Tiên, kể cả liên doanh với công ty của Trung Quốc, có 120 ngày để đóng cửa. Thời gian bắt đầu từ khi nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 11.9.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc khẳng định sẽ áp dụng thêm nội dung quan trọng khác trong các biện pháp trừng phạt: hạn chế xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên từ ngày 1.10 và cấm nhập khẩu hàng dệt may từ nước láng giềng.

Việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng lớn tới Triều Tiên khi Bắc Kinh là đồng minh và là đối tác chính chiếm khoảng 90% thương mại của nước này.

Về cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ngưng “khẩu chiến” qua lại và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi phản đối bất cứ cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế không bao giờ cho phép một cuộc chiến có thể đẩy người ta vào vực thẳm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay.

"Việc trừng phạt và thúc đẩy các cuộc đàm phán đều là đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng ta không nên nhấn mạnh một khía cạnh nào đó mà bỏ qua khía cạnh còn lại", ông Lục Khảng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn