MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc: Mưa lớn chuyển hướng, nguy cơ Hoàng Hà hứng lũ bất chợt

Hải Anh LDO | 29/07/2020 21:47
Mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc được dự báo có thể xảy ra tại lưu vực sông Hoàng Hà bất cứ lúc nào sau khi vành đai mưa di chuyển về phía bắc từ 29.7. 

Dự báo lượng mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử sẽ giảm từ 29.7, theo thông tin đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định duy trì mức ứng phó kiểm soát lũ thứ cấp trên các sông Dương Tử và Hoài Hà cũng như các khu vực trọng yếu cần thiết ở phía bắc, Taiwan News thông tin. 

Hôm 26.7, đỉnh lũ số 3 của sông Dương Tử đã hình thành. Tới 14h chiều cùng ngày, hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ghi nhận lượng nước vào tới 50.000 mét khối mỗi giây và đạt đỉnh 60.000 mét khối mỗi giây vào ngày 27.7, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. 

Đến 8h sáng 27.7, đỉnh lũ đi qua khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp và đang tiến về trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, trong bối cảnh dòng chính của trung lưu và hạ lưu sông vẫn đang duy trì mức nước cao. 

Trong khi đó, mực nước ở dòng chính của trung lưu và thượng lưu sông Hoài Hà đang giảm dần. Dù vậy, mực nước sông Hoài Hà cũng đã vượt mức báo động trong một thời gian dài. 

Tới ngày 29.7, mực nước ở trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử bên dưới thành phố Thạch Thủ, tỉnh Hồ Bắc và hồ Bà Dương, hồ Động Đình vẫn tiếp tục vượt mức cảnh báo. 

Dự kiến mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra ở lưu vực sông Hoàng Hà bất cứ lúc nào sau khi vành đai mưa di chuyển về phía bắc vào ngày 29.7. 

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, sau khi vành đai mưa di chuyển về phía bắc ngày 29.7, mưa lớn sẽ xảy ra ở vùng Hoàng Hoài, phía bắc và đông bắc Trung Quốc, đồng thời lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở sông Hoàng Hà, Hải Hà và các sông ở đồng bằng Songliao. 

Sau 2 tháng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng khắp sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài, Tân Hoa Xã ngày 29.7 dẫn thông tin từ Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết, "lũ lụt do mưa gây ra" đã tác động tới 54,8 triệu người ở 27 khu vực tỉnh thành tính tới 28.7. Ngoài tổn thất về tài sản và thiệt hại kinh tế trực tiếp, theo công bố của giới chức, mưa lũ ở Trung Quốc năm nay khiến 158 người chết hoặc mất tích. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn