MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung Quốc mua vàng "cuồng nhiệt" trở lại, tăng nhập khẩu 8,5 tỉ USD

Thanh Hà LDO | 19/04/2021 10:17

Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã cho phép các ngân hàng trong nước và quốc tế nhập khẩu lượng lớn vàng vào nước này.

Cơ quan quản lý Trung Quốc trong những tuần gần đây đã cho phép nhập một lượng lớn vàng thỏi, nguồn tin của Reuters cho biết.

Lượng vàng vào Trung Quốc thông qua một hệ thống hạn ngạch được Ngân hàng trung ương Trung Quốc kiểm soát và cấp cho các ngân hàng thương mại. Hạn ngạch vàng này thường cho phép đủ vàng để đáp ứng cho nhu cầu trong nước nhưng đôi khi cũng hạn chế nhập khẩu vàng.

“Chúng tôi không có hạn ngạch trong một thời gian. Bây giờ chúng tôi đang nhận được hạn ngạch, ở mức nhiều nhất kể từ năm 2019" - một nguồn tin tại một trong những ngân hàng chuyển vàng vào Trung Quốc, cho biết.

Khoảng 150 tấn vàng trị giá 8,5 tỉ USD theo giá vàng hiện tại có khả năng được vận chuyển, theo các nguồn tin. Họ cho biết thêm, vàng thỏi có thể được chuyển trong tháng 4 hoặc tháng 5.

Phần lớn vàng nhập khẩu của Trung Quốc thường đến từ Australia, Nam Phi và Thụy Sĩ.

Trung Quốc nhập khẩu vàng trị giá khoảng 600 triệu USD, tương đương 10 tấn trung bình mỗi tháng kể từ tháng 2.2020, theo dữ liệu của hải quan nước này.

Năm 2019, nhập khẩu vàng của Trung Quốc ở mức khoảng 3,5 tỉ USD một tháng, tương đương khoảng 75 tấn.

Trung Quốc có sự trở lại ngoạn mục ở thị trường vàng thỏi toàn cầu sau sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế đất nước từ nửa cuối năm ngoái.

Nhu cầu vàng trang sức, vàng thỏi và tiền vàng của người Trung Quốc cũng đã phục hồi. Kể từ tháng 1 năm nay, giá vàng trong nước Trung Quốc cao hơn giá vàng chuẩn toàn cầu khiến việc nhập khẩu vàng thỏi có lợi.

Sự phục hồi nhu cầu vàng ở Trung Quốc và Ấn Độ là “rất quan trọng trong việc thiết lập giá sàn cho vàng” và sẽ ngăn giá vàng tiếp tục giảm trong những tháng tới, nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn