MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo các đề xuất mới của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, sẽ hạn chế thời gian sử dụng điện thoại đối với người dưới 18 tuổi nhằm đảm bảo sức khoẻ và thị lực. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc muốn hạn chế thời gian sử dụng điện thoại với trẻ vị thành niên

Hải Nguyễn LDO | 03/08/2023 15:41

Cơ quan quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đề xuất biện pháp mới nhằm hạn chế thời gian sử dụng điện thoại đối với trẻ vị thành niên tại nước này không quá 2 giờ mỗi ngày.

Mục đích của dự thảo lần này nhằm cai nghiện internet đối với đối tượng người chưa trưởng thành và nuôi dưỡng “đạo đức tốt” và “giá trị xã hội chủ nghĩa” ở trẻ em.

Theo đề xuất của CAC, các thiết bị di động, các ứng dụng trên nền tảng di động phải tích hợp sẵn tính năng hạn chế thời gian sử dụng tối đa 2 giờ mỗi ngày tuỳ theo lứa tuổi.

Theo nội dung đề xuất được thảo luận góp ý công khai đến ngày 2.9.2023, trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng thiết bị ở chế độ kiểm duyệt sẽ thấy các ứng dụng trực tuyến tự động đóng sau khi hết thời gian theo giới hạn tương ứng. Đồng thời với việc giới hạn thời gian sử dụng, những người trong độ tuổi cũng chỉ được tiếp cận những nội dung dựa theo độ tuổi của mình.

Đối với người dưới 18 tuổi, chế độ sẽ tự động khoá màn hình thiết bị, sẽ áp dụng trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Trẻ em dưới 8 tuổi sẽ chỉ được sử dụng điện thoại 40 phút mỗi ngày, trong khi những trẻ từ 8 đến 16 tuổi sẽ có một giờ sử dụng thiết bị. Thanh thiếu niên trên 16 và dưới 18 tuổi sẽ được phép có hai giờ.

Tất cả các nhóm tuổi cũng sẽ nhận được lời nhắc nghỉ ngơi sau khi sử dụng thiết bị của họ trong hơn 30 phút.

Phụ huynh sẽ có thể bỏ qua các hạn chế về thời gian và một số dịch vụ giáo dục và khẩn cấp nhất định sẽ không bị giới hạn thời gian.

"Tôi nghĩ nó tốt. Một mặt, nó có thể bảo vệ thị lực của trẻ em vì nhiều trẻ nhỏ không thể ngừng xem những thứ chúng thích”, một bà mẹ hai con ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cho biết.

“Mặt khác, cha mẹ chúng tôi dễ dàng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con mình hơn,” cô nói. “Quan trọng nhất là nội dung ở chế độ phụ thì tích cực và lành mạnh hơn”.

Cận thị đã trở thành một vấn đề sức khỏe quốc gia ở Trung Quốc, với một số chuyên gia liên kết tỷ lệ cận thị ở những người trẻ tuổi với việc thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc thời gian sử dụng màn hình quá nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn