MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sông Đà Đà - một trong 3 nguồn của sông Dương Tử - ở Thanh Hải, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về lũ lụt ở nơi phát nguyên sông Dương Tử

Thanh Hà LDO | 07/08/2023 09:10


Tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, phát cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại sông Đà Đà (Tuotuo) do mưa lớn.

Trong cảnh báo lũ lụt Trung Quốc, cơ quan thuỷ văn tỉnh Thanh Hải nhấn mạnh, trạm thuỷ văn tại sông Đà Đà - nơi phát nguyên của sông Dương Tử - ghi nhận lưu lượng nước ở mức 852 m3/giây, đạt đến mức lũ lụt nghiêm trọng, đài CGTN thông tin.

Cơ quan thuỷ văn Thanh Hải cũng kêu gọi giới chức các khu vực dọc theo sông Đà Đà có biện pháp phòng ngừa, sơ tán dân, đặc biệt là ở trấn Tanggula và huyện Zhiduo.

Sông Đà Đà là một trong 3 nguồn của sông Dương Tử, con sông dài nhất ở Trung Quốc và dài thứ 3 trên thế giới. Sông Đà Đà bắt nguồn từ những sông băng của dãy núi tuyết Cách Lạp Đan Đông và lấy nước từ một số sông băng trong khu vực.

Dòng sông đóng băng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và nước sông dâng cao vào tháng 6 khi băng tan. Mực nước của sông Đà Đà đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8.

Lũ lụt ở huyện Duyên Thọ, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Cũng liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, ngày 6.8, thành phố Thiên Tân ở miền bắc Trung Quốc đã phát báo động đỏ - mức cảnh báo cao nhất - với lũ lụt có thể xảy ra ở sông Đại Thanh Hà, một nhánh chính của sông Hải Hà - dòng sông đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963.

Trưa 4.8, nước lũ sông Đại Thanh Hà đã đến phạm vi Thiên Tân và thành phố đã đưa vào sử dụng khu vực ngăn và giữ nước lũ.

Các lực lượng có liên quan, phương tiện khẩn cấp và vật liệu cứu trợ thiên tai đã được gửi đến khu vực trữ nước lũ. Việc gia cố kè ngoài của đường sông đang được tiến hành ở Thiên Tân.

Ủy ban Bảo tồn Nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại, lưu vực sông Hải Hà ở miền bắc Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão gây ra.

Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc ngày 6.8 đã cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở Nội Mông, phía bắc Trung Quốc và Cát Lâm, Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc.

Ứng phó lũ lụt khẩn cấp đã được nâng lên cấp 3 - cấp cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc - do lượng mưa lớn kể từ 2.8 dẫn tới lũ lụt ở một số khu vực này.

Lưu lượng đỉnh lũ được dự báo sẽ tới những trạm thủy văn trên một số sông trọng điểm. Ví dụ, lưu lượng lũ đỉnh điểm lên tới 7.500 m3/giây sẽ tới trạm thủy văn Trường Giang Đồn ở hạ lưu sông Mẫu Đơn Giang trong ngày 7.8.

Mưa bão và lũ lụt đã tàn phá miền bắc và đông bắc Trung Quốc trong tuần qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn