MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây.

Trung Quốc phát hiện giếng cổ lớn nhất thời Chiến Quốc

Hà Huyền LDO | 30/03/2021 17:45
Một chiếc giếng cổ chín cạnh với cấu trúc đỡ bằng gỗ, có niên đại hơn 2.000 năm đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốchôm 30.3.

Theo Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây, giếng nằm ở phía đông của đường Hồng Thành Bắc, thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, cách bức tường phía bắc của di chỉ thành cổ thời Chiến Quốc 570 mét.

Các nhà khảo cổ cho biết, giếng sâu 9 mét và có đường kính rộng 4,5 mét. Phân tích niên đại của đồ gỗ cho thấy, giếng được xây dựng và sử dụng từ cuối thời Chiến Quốc (năm 475-221 trước Công nguyên) đến đầu thời Tây Hán (năm 202 trước Công nguyên - 25 sau Công nguyên).

Các chuyên gia cũng tìm thấy một số lượng lớn các phiến gỗ và mảnh vỡ ở bên trong. Điều này dẫn đến suy đoán rằng vào thời điểm đó, đã có những hàng rào được xây dựng phía trên giếng, Tân Hoa Xã cho hay.

Zheng Haiwei, Phó Giám đốc trung tâm quản lý di sản thành phố Dương Tuyền, cho biết: "Giếng cổ này hiện là giếng nước thời Chiến Quốc lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc.

Cấu trúc chín cạnh khá đặc biệt, công nghệ xây dựng thực sự rất tinh tế. Việc phát hiện ra giếng cổ này có ý nghĩa rất to lớn, kết quả nghiên cứu sẽ giúp chúng ta có thêm hiểu biết về các tư liệu lịch sử của thành cổ thời Chiến Quốc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn