MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh lọ mỹ phẩm phát hiện trong phần mộ quý tộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu. Ảnh: University of Chinese Academy of Sciences

Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Phương Linh LDO | 21/03/2021 16:36
Trung Quốc đã phát hiện ra một loại mỹ phẩm 2.700 tuổi dành cho đàn ông, được cất giữ trong một chiếc lọ bằng đồng.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archaeometry hồi tháng 2, trong khi khai quật tại địa điểm khảo cổ Liujiawa ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học đã tìm thấy một thứ mà họ tin là kem dưỡng da mặt trong phần mộ của một nam quý tộc thời Xuân Thu (771 - 476 trước Công nguyên). Đây chính là thời kỳ phong kiến mở đường cho thời Chiến Quốc của lịch sử Trung Quốc.

Hình chụp tại địa điểm khảo cổ Liujiawa ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tạp chí Khảo cổ

Các nhà khoa học Trung Quốc tiết lộ, loại mỹ phẩm 2.700 năm tuổi, được cất trữ trong một chiếc lọ bằng đồng với hoa văn trang trí công phu.

Phát hiện kinh ngạc về lọ kem dưỡng da có từ năm 2017, nhưng các nhà khoa học phải mất rất nhiều năm để phân tích thành phần các chất hóa học trong đó.

Theo kết quả phân tích, hỗn hợp kem được tạo thành từ chất béo của động vật nhai lại trộn với monohydrocalcite - một khoáng chất được tạo thành bởi canxi cacbonat và nước.

Các nhà nghiên cứu tin rằng đây là loại mỹ phẩm làm trắng da mặt dành cho nam giới. Ở thời kỳ đó, giới quý tộc sử dụng mỹ phẩm như một cách để khẳng định đẳng cấp của mình. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết loại kem này có thể được dùng trong các nghi lễ tôn giáo.

“Đây là mỹ phẩm dùng cho nam giới lâu đời nhất được tìm thấy ở Trung Quốc và cũng là loại kem dưỡng da mặt sớm nhất Trung Quốc mà chúng ta từng biết” - Sun Zhanwei, trưởng nhóm nghiên cứu từ Học viện Khảo cổ Thiểm Tây đồng thời dẫn đầu cuộc khai quật mộ cổ, cho hay.

“Mặc dù chúng tôi không biết nhà quý tộc này có thể đã sử dụng kem dưỡng da mặt vào những dịp nào, nhưng nó được coi là một món đồ quý giá, vì chỉ những đồ vật quan trọng mới được đưa vào một ngôi mộ”, ông nói.

Các chuyên gia nhận định, phần mộ được cho là của một quan chức phụ trách âm nhạc ở cấp trung hoặc cấp thấp của tầng lớp quý tộc thời bấy giờ. Địa điểm ngôi mộ cũng được xác định là thủ phủ của Nhuế quốc - một nước chư hầu ở thời Tây Chu - thuộc giai đoạn đầu đến giữa thời Xuân Thu.

Theo các nhà nghiên cứu, lọ kem mới được phân tích, kết hợp với các loại kem dưỡng da mặt khác được tìm thấy trong lăng mộ của các thành viên ưu tú trong xã hội Trung Quốc thời trước, đã cho thấy ngành công nghiệp mỹ phẩm sơ khai có từ đầu thời kỳ Xuân Thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn