MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ vàng ở Hà Nam, Trung Quốc có trữ lượng khoảng 31-50 tấn. Ảnh: ET

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn ở tỉnh sản xuất vàng top 2

Song Minh LDO | 29/10/2021 16:42
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước, tỉnh sản xuất vàng lớn thứ hai nước này.

Theo Tân Hoa Xã, mỏ vàng Trung Quốc mới được phát hiện có trữ lượng vàng ước tính ban đầu là 31,55 tấn.

Cục Địa chất, Thăm dò và Phát triển khoáng sản Hà Nam cho hay, mỏ vàng nằm ở thị trấn Chu Trang, thuộc huyện Đồng Bách. Dự trữ vàng ước tính tại mỏ có khả năng vượt trên 50 tấn vào cuối năm nay sau khi thăm dò thêm.

Trong nhiều thập kỷ, tỉnh Hà Nam vẫn là khu vực sản xuất vàng lớn thứ hai của Trung Quốc. Năm 2016, các nhà chức trách địa chất và thăm dò khoáng sản địa phương đã phát hiện một mỏ vàng lớn cũng ở huyện Đồng Bách. Với trữ lượng vàng khoảng 105 tấn, mỏ có tiềm năng phát triển trong 80 năm.

Ngày 29.10, Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết, tiêu thụ vàng hàng năm của Trung Quốc đã tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm nay bất chấp giá vàng tăng, do nhu cầu tiếp tục phục hồi sau đại dịch năm 2020, trong khi sản lượng giảm do các đợt kiểm tra an toàn.

Tiêu thụ ở Trung Quốc - thị trường vàng lớn nhất thế giới - đạt 813,59 tấn trong thời gian từ tháng 1-9, tăng 48,4% so với cùng thời điểm một năm trước và cao hơn 5,9% so với mức trước đại dịch trong 9 tháng đầu năm 2019.

Con số này cho thấy mức tiêu thụ trong quý 3.2021 là 266,54 tấn, tăng 18,5% so với một năm trước đó, theo tính toán của Reuters.

Tiêu thụ được thúc đẩy bởi doanh số bán đồ trang sức vào ngày Thất Tịch (7.7 âm lịch), được xem là Ngày lễ tình nhân của Trung Quốc và Tết Trung thu. Hiệp hội cho biết, nhu cầu mua vàng trang sức theo kiểu truyền thống vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, sản lượng vàng của Trung Quốc giảm mạnh 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 236,75 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, trong đó tính riêng quý 3 là 84 tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm diễn ra sau các vụ tai nạn mỏ vàng chết người vào đầu năm nay khiến giới chức thắt chặt tiến hành các cuộc thanh tra an toàn nghiêm ngặt ở Sơn Đông, tỉnh sản xuất vàng hàng đầu của Trung Quốc, dẫn đến sản lượng giảm mạnh.

Công ty khai thác vàng Sơn Đông - một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất Trung Quốc - hôm 27.10 báo cáo lỗ ròng 1,3 tỉ nhân dân tệ (203 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm 2021 do sản lượng vàng giảm mạnh.

Sản lượng của công ty sụt giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi các cuộc thanh tra mỏ được tiến hành vào tháng 2, nhưng tốc độ sản lượng hiện tại gần như đã phục hồi.

Vào tháng 10, sản lượng của Sơn Đông đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, công ty đang đặt mục tiêu sản xuất hàng năm là 24,5 tấn, so với 37,8 tấn vào năm 2020.

Trong khi ở trong nước sụt giảm, thì các công ty khai thác vàng của Trung Quốc ở nước ngoài đã nâng sản lượng lên 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng đầu năm lên 26,9 tấn.

Dự trữ vàng của Trung Quốc hiện đứng ở mức khoảng gần 1.948,3 tấn, nhiều thứ 6 thế giới. Hầu hết vàng dự trữ được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mua từ năm 2000. Năm 2001, PBoC có 400 tấn vàng dự trữ, nhưng trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, tổng số vàng dự trữ đã tăng 387%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn