MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu chợ hải sản ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mẫu hải sản từ 2 tàu của Nga

Thanh Hà LDO | 26/09/2020 15:58
Trung Quốc thông báo ngưng nhập khẩu hải sản từ 2 tàu của Nga trong vòng 1 tháng.

Trung Quốc sẽ ngừng chấp nhận các tờ khai nhập khẩu từ 2 tàu của Nga trong 4 tuần, sau khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên bao bì bên ngoài và các mẫu sản phẩm hải sản từ tàu của Nga, Reuters đưa tin.

Cơ quan hải quan Trung Quốc thông tin ngày 26.9, virus gây đại dịch COVID-19 đã được giới chức ở Sơn Đông - tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc - phát hiện.

Hai tàu của Nga trong diện ngưng nhập hải sản vào Trung Quốc được xác định là tàu đánh cá Vladimir Starzhinsky LLC Roliz và tàu vận tải Crystal Africa.

Những hạn chế mới với 2 tàu của Nga được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt nhập khẩu hải sản từ một số nguồn do phát hiện virus SARS-CoV-2.

Hôm 25.9, hải quan Trung Quốc thông báo sẽ ngừng nhập hải sản từ 1 công ty của Brazil trong 1 tuần sau khi phát hiện một gói cá có dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuần trước, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu từ 1 nhà sản xuất hải sản Indonesia trong 1 tuần sau khi một lô cá hố đông lạnh của nhà máy này cho kết quả dương tính với virus.

Giới chức Trung Quốc ở tỉnh Cát Lâm cũng phát hiện virus trên bao bì mực nhập khẩu từ Nga hồi tuần trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn