MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung Quốc phong tỏa thành phố 16 triệu dân

Hải Anh LDO | 01/09/2022 14:34

Trung Quốc phong tỏa khoảng 16 triệu người ở thành phố Thành Đô từ 1.9 khi giới chức nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới. 

Thành Đô, ở phía tây nam Trung Quốc, trở thành thành phố mới nhất thông báo phong tỏa. Theo thông báo này, về nguyên tắc, người dân phải ở nhà từ 18h chiều 1.9 để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới của COVID-19

Mỗi ngày, mỗi hộ gia đình ở Thành Đô sẽ được phép cử một người ra ngoài mua hàng tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu. Những người này phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước đó. 

Thông báo nhấn mạnh, tất cả cư dân Thành Đô sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong khoảng thời gian từ 1.9 đến 4.9, đồng thời kêu gọi người dân không rời Thành Đô trừ khi "thực sự cần thiết".

"Tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay bất thường, phức tạp và gay gắt" - thông báo nêu rõ.

Chính quyền Thành Đô khẳng định, các biện pháp nhằm "quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch và đảm bảo sức khỏe của tất cả công dân" đã được triển khai. 

Thành Đô đã ghi nhận 157 ca nhiễm mới trong ngày 1.9, trong đó có 51 ca không triệu chứng, chính quyền thành phố nêu trong một thông báo khác. 

Nhân Dân nhật báo cho hay, học sinh ở ít nhất 10 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đối mặt với sự gián đoạn trong năm học mới khi đại dịch khiến nhiều trường học phải chuyển sang những biện pháp khác như học trực tuyến. 

Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, nơi sinh sống của 2,5 triệu người, đã lệnh cho các trường học tổ chức học trực tuyến, triển khai xét nghiệm hàng loạt và yêu cầu cư dân trong khu vực đô thị chính của thành phố làm việc tại nhà trong 3 ngày.

Trung Quốc tuân theo chiến lược zero-COVID bất chấp sự gián đoạn do biến thể Omicron gây ra. Tháng trước, hơn 80.000 du khách ở tỉnh Hải Nam bị mắc kẹt vì COVID-19 bùng phát. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn