MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Omicron đang là biến thể chủ đạo ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trung Quốc qua đỉnh dịch đô thị

Thanh Hà LDO | 03/01/2023 16:29
Đỉnh dịch COVID-19 đã qua tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nhưng giới chức đang lo ngại dịch bệnh lây nhiễm ở nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Một bác sĩ cao cấp tại một trong những bệnh viện hàng đầu của Thượng Hải cho biết, tới 70% dân số của siêu đô thị ở Trung Quốc có thể đã mắc COVID-19. 

Chen Erzhen - phó chủ tịch tại bệnh viện Thụy Kim và là thành viên của nhóm chuyên gia cố vấn về COVID-19 của Thượng Hải - ước tính phần lớn trong số 25 triệu dân của thành phố có thể đã mắc COVID-19. 

Ông chia sẻ với Dajiangdong Studio, thuộc sở hữu của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Giờ đây, lây lan dịch bệnh ở Thượng Hải rất rộng và có thể đã tác động tới 70% dân số, gấp 20 đến 30 lần so với vào tháng 4 và tháng 5.2022”.

Thượng Hải đã trải qua 2 tháng phong tỏa từ tháng 4.2022, với hơn 600.000 cư dân bị nhiễm bệnh và nhiều người bị đưa đến các trung tâm cách ly tập trung. 

Tuy nhiên, hiện tại, biến thể Omicron đang lây lan khắp thành phố và các chuyên gia dự đoán số ca lây nhiễm tại đây đạt đỉnh trong đầu năm 2023.

Ông Chen cho hay, bệnh viện của ông ở Thượng Hải tiếp nhận 1.600 ca nhập viện cấp cứu mỗi ngày - gấp đôi con số trước khi các quy định ngừa COVID-19 được dỡ bỏ, với 80% trong số đó là bệnh nhân COVID-19. 

"Hơn 100 xe cứu thương đến bệnh viện mỗi ngày" - ông nói, đồng thời lưu ý khoảng một nửa số ca nhập viện khẩn cấp là những người trên 65 tuổi dễ bị tổn thương.

Quan chức y tế cấp cao nhận định tới 70% cư dân ở Thượng Hải có khả năng đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP

Tại các thành phố lớn khác, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh và Quảng Châu, các quan chức y tế Trung Quốc nhận định, làn sóng COVID-19 hiện tại đã qua đỉnh.

Giới chức Trung Quốc đang chuẩn bị cho một làn sóng virus tấn công vùng nông thôn khi hàng triệu người chuẩn bị trở về quê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 21.1.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước CCTV ngày 2.1, quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Jiao Yahui thừa nhận việc ứng phó với đỉnh dịch ở khu vực nông thôn sẽ là một "thách thức to lớn".

"Điều chúng tôi lo lắng nhất là trong 3 năm qua không ai về quê ăn Tết nhưng cuối cùng họ đã có thể về quê trong năm nay" - bà nói. 

Bà bày tỏ lo ngại có làn sóng COVID-19 bùng lên khi người dân thành thị về nông thôn thăm người thân. "Do đó, chúng tôi càng lo lắng hơn về dịch bệnh ở nông thôn" - bà Jiao Yahui nói. 

Quan chức NHC cũng thừa nhận sức ép với khoa cấp cứu của các bệnh viện, đồng thời cam kết các cơ quan chức năng sẽ điều phối các nguồn lực y tế để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân ở những khu vực khó khăn. 

Trong khi đó, hơn 10 quốc gia đã áp đặt các quy định xét nghiệm COVID-19 với hành khách đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố mở cửa biên giới từ ngày 8.1.2023. 

Trung Quốc ghi nhận 22 ca tử vong do COVID-19 kể từ tháng 12.2022 và đã thu hẹp đáng kể tiêu chí phân loại những ca tử vong do COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn