Trong khi các quầy vé của BTC đã đóng, không có nhân viên bởi "đã hết vé" thì ghi nhận tại khu vực ngay ngoài sân khâu đêm khai mạc, nhiều "cò vé" đứng sẵn bên đường, mời chào và hô giá với khách.
Những hàng ghế thuộc khu vực khán đài A1, A2 có giá cao nhất là 600.000 đồng , thấp hơn là 500.000 đồng. Hàng B có giá 400.000 đồng đến 350.000 đồng một vé.
Khi được hỏi giá vé khu vực A2, một người đàn ông cho biết ông đang có hai vé với giá 500.000 đồng. Nếu lấy nhiều hơn, trên 4 vé có thể giảm còn 450.000 đồng/vé.
"Vé có sẵn, đợi một phút là có ngay" - người này cho hay.
Trong khi đó, mặc dù hô giá 400.000 đồng/vé cho khán đài B, tuy nhiên khi có nhóm khách trả 750.000 đồng/2 vé, người đàn ông này cũng đồng ý.
Tại khu vực khán đài A, ngay cổng soát vé, các "vé mời" cũng được rao bán với giả cũng mềm chẳng kém. 500.000 đồng/vé và vé có sẵn.
Trong khi đó, giá niêm yết của BTC Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng là 2 triệu đồng/vé cho khán đài A1 với khách lẻ, 1 triệu đồng/vé cho khách theo đoàn, 1 triệu đồng/vé ở khán đài A2 cho khách lẻ và 800.000 đồng/vé cho khách theo đoàn. Thấp nhất là 400.000 đồng/vé cho khán đài B4 cho khách đoàn, 300.000 đồng/vé cho khách lẻ.
Mặc dù giá vé khá "sôi động", tuy nhiên BTC cũng khuyến cáo du khách và người dân nên mua vé tại các địa chỉ tin cậy để tránh tình trạng vé giả.
Được biết năm 2017, vé giả cũng đã xuất hiện tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng.