MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở hạ tầng nghiên cứu và mô phỏng môi trường không gian (SESRI) ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc ra mắt mô phỏng môi trường vũ trụ lớn nhất thế giới

Thanh Hà LDO | 01/03/2024 17:05

Nền tảng nghiên cứu môi trường vũ trụ toàn diện nhất trên Trái đất đã hoàn tất thử nghiệm và chính thức hoạt động tại Trung Quốc.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, Cơ sở hạ tầng nghiên cứu và mô phỏng môi trường không gian (SESRI) ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc đã vượt qua vòng đánh giá chấp thuận cấp quốc gia ngày 27.2. Cơ sở này đã đi vào vận hành thử nghiệm từ đầu năm ngoái.

Cơ sở có diện tích tương đương 50 sân bóng đá và có thể mô phỏng nhiều điều kiện khác nhau trong không gian để giúp các nhà khoa học hiểu được tác động của những môi trường đó đối với hoạt động của tàu vũ trụ và sức khỏe con người.

Phó chỉ huy dự án Li Liyi từ Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân cho biết, nhiệm vụ chính của cơ sở này là hỗ trợ hoạt động an toàn của tàu vũ trụ Trung Quốc và sự hiện diện lâu dài của con người trong vũ trụ. Cơ sở cũng mở cửa cho cộng đồng khoa học toàn cầu tiến hành những nghiên cứu cơ bản liên quan.

Tháng 6 năm ngoái, ông Li Liyi chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng hơn 110 trường đại học và viện nghiên cứu từ hơn 30 quốc gia đã ký thỏa thuận sử dụng SESRI.

SESRI được đặt tại Công viên Đổi mới Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Cơ sở này bao gồm 4 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm môi trường không gian toàn diện, phòng dành cho khoa học plasma không gian, phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường từ trường và phòng nhân giống động vật.

Mỗi phòng thí nghiệm có một số mô phỏng tái tạo các nhóm điều kiện khác nhau, bao gồm vi trọng lực, bức xạ mặt trời, bụi vũ trụ và nhiệt độ cực thấp.

Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong những cường quốc hàng không vũ trụ lớn của thế giới vào năm 2030 và trở thành cường quốc vũ trụ toàn diện vào năm 2045.

Những nền tảng mô phỏng như SESRI - còn được gọi là trạm vũ trụ mặt đất - cung cấp phương thức thực hiện các thí nghiệm và thử nghiệm thiết bị một cách tiết kiệm chi phí thay vì phải đưa những thí nghiệm đó vào trong vũ trụ.

SESRI được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt năm 2015, là cơ sở hạ tầng nghiên cứu lớn đầu tiên của ngành hàng không vũ trụ. Cơ sở này do Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn