MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc bắt đầu đợt di dân lớn nhất hành tinh. Ảnh: Chinanews.

Trung Quốc rục rịch khởi động cuộc đại di dân lớn nhất hành tinh

Hà Liên LDO | 01/02/2018 20:21
Trung Quốc bắt đầu diễn ra đợt di chuyển khổng lồ dịp Tết Nguyên đán 2018 với ước tính khoảng 2,98 tỷ lượt người.

Theo Tân Hoa Xã, lễ hội mùa xuân hay Tết Nguyên đán, rơi vào ngày 16.2 năm nay. Hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ trở về quê hương để đoàn tụ gia đình hoặc đi du lịch khắp đất nước.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) ước tính, khoảng 2,98 tỷ lượt người dự kiến sẽ di chuyển trong thời gian từ 1.2 đến 12.3, về cơ bản là tương tự như năm ngoái.

Li Wenxin, đại diện Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cho hay, để nâng cao năng lực vận tải đường sắt, 1.152 và 1.330 chuyến tàu bổ sung sẽ được triển khai dịp trước và sau kỳ nghỉ lễ. Những chuyến tàu này sẽ tăng cường cho 3.819 chuyến mỗi ngày hiện có. 

Ngoài ra, vào ban đêm, có thêm 177 tuyến tàu tốc hành có thể chuyên chở thêm 100.000 hành khách.

Những đợt di dân thường niên gây áp lực rất lớn cho giao thông Trung Quốc. Ảnh: China News.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc Wang Zhiqing cho biết, có khoảng 14.500 chuyến bay mỗi ngày và ngành hàng không có kế hoạch tăng thêm 30.000 chuyến bay trong suốt thời gian diễn ra đợt di dân khổng lồ này.

Người dân Trung Quốc cũng có lựa chọn phương tiện về quê ăn tết khá đa dạng như tàu cao tốc hoặc đi xe máy... Tân Hoa Xã cho biết, theo số liệu chính thức, mỗi năm có hơn 100.000 người đi xe máy từ Quảng Đông đến Quảng Tây. Để phục vụ cho người đi xe máy, chính quyền địa phương đã lập các điểm cung cấp đồ ăn miễn phí cho dòng người di chuyển. 

Tân Hoa Xã nhận định, cuộc "đại di dân" thường niên về quê đón Tết Nguyên đán gây ra áp lực rất lớn đối với hệ thống giao thông Trung Quốc. Cô Huang Fang - người phụ trách đường dây nóng phòng đặt vé số 12306 tại Thượng Hải cho biết: "Tôi thường nhận khoảng 250 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng trong thời gian "xuân vận", con số này có thể vượt quá 300".

 . Ảnh: Chinanews.com.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn