MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc sắp triển khai tiêm chủng cho thanh thiếu niên. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc sắp tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên

Thanh Hà LDO | 14/07/2021 16:51

Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên trong tháng này.

Một số khu vực ở Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên trong tháng này, truyền thông nhà nước và giới chức địa phương thông tin ngày 13.7.

Theo đó, trong tháng này, khu vực khu tự trị Quảng Tây và thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm dân số ở độ tuổi từ 15 đến 17. Sang tháng 8, những khu vực này sẽ tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 14 tuổi.

Trước cuối tháng 10, giới chức Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho tất cả người ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng.

Việc Trung Quốc triển khai tiêm chủng cho thanh thiếu niên diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.

Đến nay, Trung Quốc đã tiêm được 1,4 tỉ liều vacicne COVID-19, tức 2/5 trong tổng số 3,47 tỉ liều trên toàn cầu.

Trung Quốc đã phê duyệt 2 vaccine COVID-19 nội địa cho độ trẻ em tuổi từ 3 đến 17, gồm vaccine của Sinovac Biotech và Sinopharm.

Quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1,4 tỉ người không cập nhật liên tục số người đã tiêm vaccine đầy đủ. Tuy nhiên, tháng trước, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay, trên toàn quốc, tỉ lệ tiêm chủng vượt 40%.

Đầu tháng này, chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc cho biết các địa điểm công cộng, từ siêu thị tới ga tàu hoả, sẽ kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và ghi thông tin cá nhân chi tiết của những hành khách chưa tiêm chủng, nhằm hối thúc thêm người dân đi tiêm vaccine COVID-19.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% các nhóm mục tiêu trước cuối năm nay, Zeng Yixin - Phó lãnh đạo Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - chia sẻ với Tân Hoa Xã vào tháng trước. Ông không nêu cụ thể các nhóm mục tiêu gồm những đối tượng nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn