MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không quân Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III tháng 2.2020 tại căn cứ không quân Vandenberg ở California. Washington chuẩn bị mở cuộc đàm phán hạt nhân với Mátxcơva vào đầu tuần tới. Ảnh: AFP.

"Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia đàm phán hạt nhân giữa Nga và Mỹ"

Hải Anh LDO | 20/06/2020 12:00

Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Áo vào thứ Hai (22.6) và thứ Ba (23.6).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Marshall Billingslea sẽ tới Áo vào ngày 22-23.6 để thảo luận về "các chủ đề được hai bên thống nhất liên quan đến tương lai của kiểm soát vũ khí" với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin hôm 19.6, Reuters đưa tin. 

"Mỹ đã mở rộng lời mời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham gia các cuộc thảo luận này, đồng thời đã làm rõ sự cần thiết cả 3 quốc gia theo đuổi các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí một cách thiện chí" - Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin thêm. 

Hôm 19.6, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán với Mỹ và Nga về thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân để thay thế hiệp ước START Mới năm 2010.

Hiệp ước START Mới áp đặt giới hạn triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga không quá 1.550 đơn vị của mỗi nước, sẽ hết hạn vào tháng 2.2021. 

Trung Quốc, theo ước tính có khoảng 300 vũ khí hạt nhân, đã nhiều lần từ chối đề xuất của ông Donald Trump, Reuters cho hay. 

Tuần trước, ông Billingslea tiết lộ ông đã nhất trí với Thứ trưởng Nga Ryabkov về thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán về vấn đề kiểm soát vũ khí trong tháng 6. 

Cũng thông tin về cuộc đàm phán này, Tass dẫn lời ông  Billingslea khẳng định, một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sẽ bao hàm các kho vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc. 

"Hoàn toàn đồng ý với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva. Việc kiểm soát vũ khí mới chắc chắn sẽ liên quan đến Nga và Trung Quốc đồng thời bao trùm toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của cả 2 nước này" - ông Billingslea nêu trong bài đăng trên Twitter, bình luận về một văn bản của Bộ trưởng Ngoại giao Litva Linas Linkevicius.

Theo ông Linkevicius, một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới "nên có sự tham gia của cả Nga và Trung Quốc và toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Nga, trong đó có cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược".

Hôm 17.6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng, việc Mỹ tìm cách đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về vũ khí hạt nhân là vô lý bởi Washington liên tục tìm cách vi phạm các cam kết của mình theo thỏa thuận hiện có.

Trung Quốc, nước có kho vũ khí hạt nhân đang nhanh chóng mở rộng nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với các chương trình của Mỹ và Nga,  đã nhiều lần từ chối tham gia đàm phán hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Tổng thống Donald Trump trên nhiều phương diện, theo AFP.

Hãng tin của Pháp dẫn lời Song Zhongping - nhà phân tích quốc phòng tại Bắc Kinh nhận định: "Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Nga", ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn