MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên của CNPC kiểm tra một cơ sở khí đốt ở Thiên Tân. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc thành lập cơ quan nhà nước mới về khai thác dầu khí

Song Minh LDO | 02/07/2024 10:41

Trung Quốc thành lập một cơ quan mới tập hợp các nhà sản xuất dầu khí và các công ty nhà nước khác để tìm kiếm trữ lượng dầu khí cực sâu và khai thác các nguồn tài nguyên phi truyền thống.

Reuters đưa tin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết trên website hôm 1.7 rằng, động thái nói trên là câu trả lời cho lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc có “lực lượng sản xuất mới” nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Tên gọi chính thức của cơ quan mới này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài CNPC và Tập đoàn Hóa dầu Sinopec - hai nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc, cơ quan mới còn tập hợp 7 tập đoàn nhà nước khác bao gồm Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Tập đoàn Thép Baowu, Nhà chế tạo thiết bị Sinomach, Tập đoàn Điện lực Đông Phương và Minmetals.

CNPC cho biết: “Việc thành lập cơ quan mới nhằm huy động trí tuệ và sức mạnh để cùng nhau xây dựng chuỗi công nghiệp từ thăm dò dầu khí cực sâu đến phát triển và kỹ thuật”.

Nhóm này sẽ khoan các nguồn tài nguyên thông thường tại các giếng cực sâu, ở độ sâu tới 10.000 mét dưới lòng đất ở những địa điểm như lưu vực Tarim ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc - nơi CNPC và Sinopec là những công ty chính. Nhóm này cũng sẽ tìm cách khai thác các nguồn tài nguyên khí đốt và dầu đá phiến sâu.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng gần 3/4 nhu cầu của mình.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD để duy trì sản lượng dầu thô trong nước ở mức trên 4 triệu thùng/ngày - mức được coi là cần thiết để cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất và dịch vụ quân sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn