MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc phóng tên lửa đưa module Vấn Thiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung ngày 24.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc theo dõi sát mảnh vỡ tên lửa mạnh nhất đang rơi xuống Trái đất

Hải Anh LDO | 28/07/2022 16:07
Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B được phóng vào cuối tuần qua, nhưng khả năng các mảnh vỡ gây ra thiệt hại là rất nhỏ, Bộ Ngoại giao nước này thông tin ngày 27.7.  

Ngày 24.7, tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc đã được phóng lần thứ 3 kể từ lần phóng đầu tiên vào năm 2020 để đưa một module trạm vũ trụ lên quỹ đạo. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, tên lửa Trường Chinh 5B sử dụng thiết kế kỹ thuật đặc biệt và hầu hết các thành phần sẽ bị phá hủy trong quá trình tái nhập khí quyển Trái đất. Đây là phản hồi của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi liệu Trung Quốc có biết các mảnh tên lửa có thể hạ cánh ở đâu và khi nào hay không. 

Ông Triệu Lập Kiên cho hay, xác suất mảnh tên lửa Trung Quốc rơi gây hại cho hàng không và mặt đất là rất thấp.

Các nhà khoa học cũng nhận định, khả năng một khu vực đông dân cư trên đất liền bị các mảnh vỡ như mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống là thấp bởi phần lớn bề mặt Trái đất được nước bao phủ. Tuy nhiên, năm 2020, các mảnh của tên lửa Trường Chinh 5B đầu tiên rơi xuống Bờ Biển Ngà và làm hư hại một số tòa nhà.

Vài giờ sau phát biểu của ông Triệu Lập Kiên, Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) đã tiết lộ vị trí của tên lửa. Theo đó, lúc 8h00 giờ GMT ngày 27.7 (tức 15h cùng ngày giờ Việt Nam), tên lửa cách Trái đất 263,2 km ở điểm xa nhất và 176,6 km ở gần nhất, theo quỹ đạo hình elip.

Tên lửa dự kiến quay trở lại bầu khí quyển trong những ngày tới theo lực hút của Trái đất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn