MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Trung Quốc và các nước Arab - Hồi giáo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20.11.2023. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc thúc đẩy giải pháp hòa bình ở Dải Gaza

Khánh Minh LDO | 22/11/2023 06:28

Thế giới phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn xung đột ở Dải Gaza - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh trong cuộc gặp phái đoàn Arab - Hồi giáo ở Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hoan nghênh những người đồng cấp từ Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Chính quyền Quốc gia Palestine và Indonesia, cũng như người đứng đầu Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong chuyến thăm hai ngày tới Thủ đô Trung Quốc từ 20-21.11. Phát biểu trong cuộc gặp, ông Vương Nghị nêu rõ, cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp, thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn xung đột lan rộng. "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ công lý và sự công bằng trong cuộc xung đột này” - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu, nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trung Quốc.

Các bộ trưởng cũng bày tỏ lời kêu gọi mạnh mẽ về việc chấm dứt xung đột, trong đó Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nói: “Thông điệp rất rõ ràng: Chiến tranh phải dừng ngay lập tức, thực thi ngay ngừng bắn và cung cấp viện trợ nhân đạo". Ông nói, các nước có đại diện trong phái đoàn hy vọng hợp tác với Trung Quốc và "tất cả các quốc gia có trách nhiệm và quan tâm đến tình hình”.

Israel đã tiến hành nhiều tuần không kích và tấn công trên bộ tại Dải Gaza do Hamas kiểm soát sau cuộc tấn công chết người của lực lượng này vào lãnh thổ Israel vào ngày 7.10. Hơn 200 con tin đã bị bắt trong cuộc tấn công đó, theo Lực lượng Phòng vệ Israel.

Cuộc gặp ở Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh một số nguồn tin nói với CNN rằng có thể đạt được một thỏa thuận về việc Hamas thả con tin và tạm dừng giao tranh vài ngày, sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ, Israel và Hamas do Qatar làm trung gian.

Trung Quốc đang cố gắng đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột khi Bắc Kinh mở rộng vị thế của mình như một cường quốc toàn cầu. Trung Quốc đã cử một đặc phái viên hòa bình đến thăm nhiều quốc gia trong khu vực vào tháng trước và đóng vai trò là tiếng nói mạnh mẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Hội đồng Bảo an, nơi Trung Quốc hiện giữ chức chủ tịch luân phiên.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết đầu tiên kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát, trong đó kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ và mở rộng các hành lang nhân đạo để bảo vệ dân thường. Mỹ và Vương quốc Anh bỏ phiếu trắng với lý do nghị quyết này không lên án Hamas.

Cuộc xung đột cũng mang đến cho Trung Quốc cơ hội tăng cường mối quan hệ vốn đã được củng cố với một số quốc gia trên khắp thế giới Arab. Phát biểu với phái đoàn đến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia Arab và Hồi giáo, đồng thời luôn ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của người dân Palestine nhằm khôi phục các quyền và lợi ích quốc gia hợp pháp của họ”.

Lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hòa bình lâu dài cũng là những chủ đề chính trong chuyến công du khoảng 10 ngày tới Trung Đông vào tháng trước của đặc phái viên Trung Quốc Zhai Jun. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông đã đến thăm Ai Cập, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Jordan. Tuần trước, đặc phái viên cũng đã đến thăm và gặp gỡ các quan chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bahrain, thảo luận về tình hình khu vực với các đại diện từ Singapore, Mỹ và châu Âu bên lề một hội nghị quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể rõ ràng nào từ hoạt động ngoại giao này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20.11 cho biết, cần phải tránh làm tình hình Dải Gaza ngày càng xấu đi, đặc biệt là cần tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn. Trong cuộc điện đàm, hai nguyên thủ quốc gia nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước là cách cơ bản để giải quyết xung đột ở Gaza.

Theo lời mời của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt BRICS để thảo luận về cuộc chiến đang leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas vào tối 21.11 - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn