MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh phải kiểm tra an ninh và chống gian lận trong kỳ thi đại học ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc triển khai an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học

Song Minh LDO | 05/06/2023 21:43
Trung Quốc nâng cấp kiểm tra an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học căng thẳng sắp tới nhằm chống gian lận.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, nhiều nơi ở Trung Quốc đã nâng cấp kiểm tra an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học 2023 - còn gọi là gaokao - bao gồm lần đầu tiên lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh và yêu cầu thí sinh không đeo đồ trang sức bằng kim loại, nhằm ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính công bằng của kỳ thi.

Nhằm loại bỏ những sai phạm có thể xảy ra trong kỳ thi đại học, những ngày gần đây, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động chiến dịch đưa ra ánh sáng những vụ việc liên quan đến gian lận có tổ chức, mua bán băng ghi âm và thiết bị chụp ảnh bí mật được thiết kế để gian lận trong thi cử.

Chiến dịch được phát động vài ngày trước kỳ thi gaokao năm nay, dự kiến bắt đầu vào ngày 7.6.

Một số tỉnh, bao gồm Quảng Châu và Vân Nam, đã nâng cấp kiểm tra an ninh, bao gồm kiểm tra an ninh tình báo lần đầu tiên trong năm nay, để phát hiện bất kỳ thiết bị điện tử nào, chẳng hạn như điện thoại di động, tai nghe và đồng hồ điện tử hoặc các thiết bị khác có thể hỗ trợ gian lận.

Thành phố Tất Tiết ở tỉnh Quý Châu thậm chí còn yêu cầu các thí sinh phải trải qua ba bước kiểm tra an ninh trước khi vào địa điểm thi.

Hệ thống kiểm tra an ninh thông minh ngoài khả năng phát hiện thiết bị gian lận còn tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tránh người thi hộ.

Quảng Châu cũng cảnh báo các thí sinh không được mặc quần áo có các yếu tố kim loại hoặc đồ trang trí bằng kim loại. Kim loại sẽ gây ra báo động giả trong quá trình kiểm tra an ninh, có thể dẫn đến thời gian kiểm tra lâu hơn.

Ngày 4.6, Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa ra cảnh báo với các thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm nay rằng hãy hành động một cách chính trực, tránh gian lận và nhận thức được việc bị lợi dụng trong thi cử.

Năm 2020, một đối tượng họ Zhu đã bị kết án 3 năm tù với 5 năm quản chế và bị phạt 6.000 nhân dân tệ (845,24 USD) vì gửi ảnh đáp án cho thí sinh dự thi. Đối tượng Zhu và cả thí sinh đều bị bắt sau đó.

Một trường hợp khác thi hộ đã bị phanh phui vào năm 2020. Kết quả là hai người bị kết án 3 năm tù giam, người thi hộ nhận mức án 5 tháng tù, 1 năm quản chế.

Các phần tử tội phạm cũng nhân cơ hội này kiếm tiền. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, một số tổ chức ngầm đã bán đề thi giả cho thí sinh và gia đình để lấy tiền.

Kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc có số lượng kỷ lục thí sinh đăng ký dự thi là 12,91 triệu người, tăng 980.000 so với năm 2022, theo số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố tuần trước.

Năm nay cũng đánh dấu kỳ thi đại học đầu tiên kể từ khi Trung Quốc hạ cấp quản lý COVID-19. Một số thành phố bỏ quy định đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt đối với thí sinh nhưng vẫn nhắc nhở thí sinh theo dõi sức khỏe.

Tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các thí sinh sẽ được hướng dẫn làm bài thi tại một địa điểm dự phòng nếu có kết quả dương tính với COVID-19 gần ngày thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn