MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giới chức Trung Quốc thẩm vấn nghi phạm bán vaccine giả. Ảnh: CCTV

Trung Quốc triệt phá ổ nhóm thổi giá, làm vaccine COVID-19 giả

Khánh Minh LDO | 15/02/2021 15:19

Trung Quốc trấn áp tội phạm liên quan đến vaccine, bắt giữ hàng chục đối tượng sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 giả.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 15.2, Trung Quốc thực hiện hàng chục vụ bắt giữ vì sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 giả, nâng giá và tiêm chủng bất hợp pháp.

Tính đến ngày 11.2, các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ 70 nghi phạm, trong 21 đối tượng liên quan đến vaccine, nhiều kẻ trong số đó lộ diện trong giai đoạn đầu triển khai tiêm vaccine.

Tân Hoa Xã cho biết, một nhóm nghi phạm đã kiếm được khoảng 18 triệu nhân dân tệ (2,8 triệu USD) bằng cách đóng gói dung dịch muối hoặc nước khoáng trong 58.000 liều vaccine giả. Kẻ cầm đầu nhóm này, có họ là Kong, bị bắt vào ngày Giáng sinh năm ngoái.

Trong các trường hợp khác, vaccine giả được bán với giá cao, được đưa vào chương trình tiêm chủng khẩn cấp tại bệnh viện hoặc nhập lậu ra nước ngoài.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc kêu gọi các cơ quan khu vực hợp tác với cảnh sát để hành động nhanh chóng và kiên quyết nhằm hạn chế những tội phạm này.

Theo Tân Hoa Xã, ổ nhóm này đã hoạt động từ tháng 9 năm ngoái và các liều vaccine giả đã được bán ở Trung Quốc và nước ngoài.

Trung Quốc đã tiêm 40,52 triệu liều vaccine cho các nhóm ưu tiên. Nước này kiểm soát đại dịch bằng các biện pháp xét nghiệm và truy vết nghiêm ngặt.

Trung Quốc có ít nhất 7 loại vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Vaccine do công ty nhà nước Sinopharm sản xuất đã được phép sử dụng trong nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn