MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Tập Cận Bình phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Trung ương 3 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ 15-18.7. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc tuyên bố thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Thanh Hà LDO | 19/07/2024 16:23

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ đưa “phát triển chất lượng cao” thành động lực dẫn dắt nền kinh tế số 2 thế giới.

“Phát triển chất lượng cao là sứ mệnh hàng đầu của việc xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại” - Tân Hoa Xã thông tin sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong 4 ngày, từ 15.7.

Chiến thuật phát triển này tập trung vào tham vọng nâng cao chuỗi giá trị của Trung Quốc thông qua đổi mới công nghệ và tự cường hơn trước những biến động từ bên ngoài.

"Việc tiếp tục nhấn mạnh tăng trưởng chất lượng cao có nghĩa là có khả năng chấp nhận duy trì một giai đoạn tăng trưởng ở mức khiêm tốn" - Becky Liu, người đứng đầu chiến lược vĩ mô Trung Quốc tại Standard Chartered, thông tin.

Bloomberg cho hay, giới chức Trung Quốc thường đưa ra một báo cáo chi tiết hơn, trong đó thường có những thay đổi chính sách rộng hơn trong vòng vài ngày sau Hội nghị Trung ương 3.

Những biện pháp cụ thể theo những nội dung từ văn bản này có khả năng được công bố cuối tháng này sau cuộc họp của Bộ Chính trị vào cuối tháng 7 tập trung vào các vấn đề kinh tế.

Tiết lộ sơ qua về tài liệu này ngày 19.7, ông Han Wenxiu - quan chức Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương Trung Quốc - cho hay, nguồn tài chính của chính quyền địa phương sẽ được tăng lên trong khi nguồn thuế cũng mở rộng.

“Tỉ lệ chi tiêu tài chính trung ương sẽ tăng lên” trong tổng chi tiêu của chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu các quy định về thuế tương ứng cho các lĩnh vực mới.

Trong thông cáo, giới chức Trung Quốc nêu việc “tích cực mở rộng nhu cầu trong nước” vào danh sách việc cần làm trong giai đoạn ngắn hạn. Giới chức cũng tái khẳng định quyết tâm đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội của năm nay, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5%.

Theo các nhà kinh tế của Macquarie Group, đây là lần thứ 3 trong 3 thập kỷ, các mục tiêu kinh tế ngắn hạn được Trung Quốc đề cập tại Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai lần đề cập trước đó là năm 1998 và 2008 khi tăng trưởng kinh tế "chịu sức ép nghiêm trọng".

Các ưu tiên khác tại hội nghị bao gồm tạo ra một hệ thống cải tiến để thiết lập các chính sách kinh tế vĩ mô, có khả năng làm cơ sở để tránh những đợt siết chặt chính sách tác động tới lĩnh vực giáo dục và công nghệ như những năm qua.

Hội nghị cũng công bố kế hoạch, tăng cường cải cách khoa học và công nghệ, đẩy mạnh các động lực mới trong ngoại thương, cải cách sâu sắc hệ thống tài chính và thuế, cải cách giáo dục, công nghệ và “hệ thống phát triển tài năng” quốc gia.

Ông Alfredo Montufar-Helu - người đứng đầu Trung tâm Trung Quốc tại The Conference Board - nhận định, việc thông cáo bao trùm các lĩnh vực rộng khắp, từ kinh tế đến các vấn đề chính trị và xã hội, phản ánh những thách thức phức tạp mà Trung Quốc đang đối mặt.

Hiện đại hóa quân đội được coi là ưu tiên hàng đầu trong tài liệu này. Các quan chức cũng cho biết, các công ty tư nhân Trung Quốc có năng lực sẽ được hỗ trợ để đi tiên phong trong những đột phá về công nghệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn