MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, phía tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc ứng phó với đợt nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi sớm

Hải Anh LDO | 08/11/2021 13:20
Nhiều vùng ở Trung Quốc bị ảnh hưởng trong đợt nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi sớm. Giới chức nỗ lực dọn tuyết khỏi các tuyến đường giao thông, duy trì an ninh giao thông và bảo vệ sinh kế của người dân. 

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu cam về bão tuyết ở một số khu vực phía bắc, miền trung và miền đông của đất nước từ cuối tuần qua. Đây là cảnh báo đầu tiên ở cấp độ này trong mùa đông năm nay và là cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu 4 cấp của Trung Quốc, Tân Hoa Xã lưu ý. 

Từ 5-6.11, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của tỉnh Cam Túc phía tây bắc Trung Quốc giảm mạnh hơn 10 độ C trong đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ khi mùa thu bắt đầu. Hầu hết các khu vực trong hành lang Hà Tây hay hành lang Cam Túc đều có tuyết rơi dày đặc, với nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là âm 18 độ C. 

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt bất ngờ, giới chức đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời trên các tuyến đường cao tốc và cử nhân viên bảo trì phá băng, dọn tuyết để đảm bảo các phương tiện vận chuyển than và vật tư phòng chống dịch bệnh qua lại bình thường. 

Công ty đường sắt Lan Châu đã tổ chức 398 người tại 37 nhà ga để dọn tuyết, đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa và hành khách. Công ty giám sát đường sắt ở phía đông Trung Quốc cũng thông qua một cơ chế ưu tiên cho các chuyến tàu vận chuyển than để đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ các nhà máy điện và các công ty sưởi ấm. 

Tại thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, chính quyền địa phương đã triển khai dọn tuyết. Hơn 600 máy móc và 1.200 nhân viên khẩn cấp đã được triển khai tính đến sáng 7.11. 

Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân cũng phản ứng nhanh trước tình hình thời tiết ở Trung Quốc, tổ chức nhiều phương tiện và 122 nhân viên sân bay dọn tuyết trên đường băng, sân đỗ và các khu vực khác của sân bay. Tính đến trưa 7.11, sân bay đảm bảo khởi hành 7 chuyến bay và đón 4 chuyến bay đến. 

Đợi không khí lạnh từ Trung Quốc năm nay diễn biến khá bất thường. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh năm nay sớm 23 ngày, và nhiệt độ ở thủ đô của Trung Quốc được dự báo xuống mức thấp kỷ lục trong 10 năm, khiến các chuyến xe buýt bị ngừng hoạt động, các chuyến bay và chuyến tàu bị hủy, theo Thời báo Hoàn cầu. 

Ủy ban Quản lý Đô thị Bắc Kinh cho hay, thành phố đã có chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt không khí lạnh mới nhất. Có khoảng 56.000 nhân sự trong chế độ sẵn sàng, 33.000 tấn chất làm tan tuyết và 30.000 tấn chất lỏng làm tan tuyết đã sẵn sàng cho nhiệm vụ dọn tuyết. 

Khi bão tuyết quét qua Bắc Kinh, tuyết cũng rơi ở các vùng lân cận Hà Bắc, Thiên Tân, Nội Mông và cả Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc. Khoảng 140 đường cao tốc ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Thanh Hải và Liêu Ninh đã bị đóng cửa.

Khi cơ quan thời tiết Bắc Kinh phát cảnh báo màu vàng về đợt không khí lạnh ngày 5.11, Bắc Kinh có 4 cảnh báo lớn cùng lúc, gồm 3 cảnh báo màu vàng khác về gió mạnh, tuyết và đường sá đóng băng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn