MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu lắp đặt tuabin gió ngoài khơi Bạch Hạc Than của Trung Quốc. Ảnh cắt từ clip

Trung Quốc vận hành tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới

Song Minh LDO | 02/10/2022 17:54
Trung Quốc đưa tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi loại 2.000 tấn đầu tiên trên thế giới vào hoạt động.

Theo Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG), tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi loại 2.000 tấn đầu tiên trên thế giới có tên Bạch Hạc Than đã chính thức được chuyển giao và đi vào hoạt động tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc hôm 28.9.

Động thái này được cho là sẽ đẩy nhanh công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi của Trung Quốc ở các khu vực biển sâu và thúc đẩy khả năng tiếp cận điện gió ngoài khơi với giá cả phải chăng.

Bạch Hạc Than là con tàu lắp đặt điện gió tích hợp với sức nâng mạnh nhất, lên tới 2.000 tấn, độ sâu nước có thể hoạt động sâu nhất, tải trọng thay đổi lớn nhất và diện tích boong lớn nhất thế giới.

Tàu Bạch Hạc Than. Ảnh cắt từ clip

Tàu Bạch Hạc Than - dài 126m, rộng 50m, cao 10m với công suất lắp đặt tuabin hơn 10 megawatt - còn được tích hợp các chức năng vận chuyển, tự nâng, nâng hạ và định vị động lực học, có thể đáp ứng các yêu cầu cần thiết để hoạt động ở vùng biển sâu và xa bờ.

Tàu đi vào hoạt động sẽ giúp phát triển việc lắp đặt tuabin gió ngoài khơi của Trung Quốc và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển dự án điện gió quy mô lớn của đất nước.

Bạch Hạc Than cũng được trang bị bốn chân giàn hình tam giác giúp nó có thể hoạt động dưới nước sâu tới 70 mét. Tàu còn được trang bị một hệ thống nâng 2.000 tấn, dự kiến ​​sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của tàu.

Hệ thống định vị động có thể tự động duy trì vị trí của tàu trong trường hợp hỏng hóc một bộ phận chuyển động hoặc một hệ thống đơn lẻ nào đó, giúp cải thiện hiệu quả sự an toàn của các hoạt động xa bờ.

Ngoài ra, con tàu hoạt động theo phương thức xanh và ít khí thải carbon.

This browser does not support the video element.

Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu lắp đặt tuabin gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới. Video: CGTN

Bạch Hạc Than sẽ chủ yếu hoạt động ở tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc và Phúc Kiến ở miền đông.

Năng lượng gió ngoài khơi ngày càng gia tăng đã thúc đẩy sự phát triển xanh của Trung Quốc.

Công suất điện gió nối lưới mới lắp đặt của Trung Quốc đạt 47,57 triệu kilowatt vào năm 2021, trong đó điện gió ngoài khơi chiếm hơn 1/3, theo Tân Hoa Xã.

Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo của Trung Quốc sẽ vượt 50% trong tổng mức tăng sử dụng năng lượng vào năm 2025; điện gió và điện mặt trời sẽ tăng gấp đôi so với năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn