MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũ Hán đang xây dựng bệnh viện chuyên dụng thứ 2 để đối phó virus corona trong vòng nửa tháng. Ảnh: Twitter

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh LDO | 26/01/2020 07:04
Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Bệnh viện chuyên dụng thứ 2 điều trị bệnh nhân mắc coronavirus có tên Leishenshan, dự kiến ​​sẽ bổ sung khoảng 1.000 giường bệnh, Tân Hoa Xã dẫn lời Trung tâm kiểm soát và điều trị bệnh viêm phổi lạ do coronavirus cho biết hôm 25.1.

Hôm 24.1, chính quyền thành phố Vũ Hán tuyên bố sẽ dựa theo mô hình điều trị SARS của Bắc Kinh để xây dựng và đưa vào sử dụng một bệnh viện đặc biệt rộng 25.000 mét vuông với 1.000 giường để tiếp nhận bệnh nhân bị viêm phổi do coronavirus mới vào ngày 3.2.

Cách đây 17 năm, trong đợt điều trị và kiểm soát đại dịch SARS, Bắc Kinh đã xây dựng bệnh viện chuyên dụng Xiaotangshan ở ngoại ô phía bắc thành phố.

Trước đó, chính quyền Vũ Hán cũng đã huy động máy móc và nhân lực để xây dựng cấp tốc bệnh viện chuyên dụng thứ nhất trong vòng 6 ngày để điều trị bệnh nhân nhiễm coronavirus, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 27.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn