MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung tâm công nghệ Trung Quốc chịu hạn hán nặng nhất từ năm 1963

Hải Anh LDO | 11/12/2021 14:41
Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam của Trung Quốc, đã công bố các biện pháp khẩn cấp để cắt giảm lượng nước tiêu thụ khi thành phố vật lộn với tình trạng thiếu nước trầm trọng vì hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. 

Hạn hán là do mưa ít ở khu vực thượng nguồn sông Đông Giang, hay sông Đông, một nhánh của sông Châu Giang cung cấp 90% nhu cầu nước của không chỉ Thâm Quyến mà còn cả Hong Kong (Trung Quốc) gần đó. 

Chưa có tác động ngay tới lượng nước cấp cho cả 2 thành phố, theo SCMP. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cần phải có những giải pháp lâu dài hơn. 

“Đông Giang đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1963. Triển vọng cung cấp nước cho mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau không khả quan và toàn thành phố bắt buộc phải tiết kiệm nước” - chính quyền Thâm Quyến công bố thông báo trong tuần này. 

Cơ quan Quản lý Nước Thâm Quyến dự kiến, ​​thành phố thiếu hụt 1 triệu mét khối nước mỗi ngày cho đến mùa xuân. Cơ quan này hi vọng bù đắp một nửa lượng thiếu hụt từ nguồn dự trữ khẩn cấp và phần còn lại thông qua bảo tồn.

Theo Wei Fulei - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Năng lượng Mới Silver Lake, Thâm Quyến luôn thiếu nước vì không có sông lớn và khả năng chứa nước thấp.

“Tỉ lệ tài nguyên nước bình quân đầu người của Thâm Quyến trong năm 2019 là 154 mét khối, chỉ bằng 1/10 mức trung bình của toàn tỉnh Quảng Đông và bằng 1/13 mức trung bình của cả nước” - Wei nói.

Ông chỉ ra, mực nước trong các hồ chứa ở khu vực Đông Giang đã giảm 55% và điều này gây lo ngại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn