MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí khí đốt rò rỉ ở đường ống Nord Stream. Ảnh: Danish Defence Command

Trước khi Nord Stream vỡ, Mỹ nhận được tin tình báo quan trọng từ châu Âu

Thanh Hà LDO | 07/06/2023 16:35

Mỹ nhận được tin tình báo từ một đồng minh ở châu Âu rằng quân đội Ukraina đang lên kế hoạch tấn công đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc). 

Mỹ đã nhận được thông tin tình báo từ một đồng minh châu Âu trong năm ngoái rằng quân đội Ukraina lên kế hoạch tấn công các đường ống dẫn khí Nord Stream khoảng 3 tháng trước khi đường ống bị tấn công, 3 quan chức Mỹ tiết lộ với CNN. 

Đánh giá tình báo này được Washington Post đăng tải đầu tiên với dữ liệu từ một kho tài liệu mật rò rỉ trên nền tảng truyền thông xã hội Discord của Không quân Vệ binh Quốc gia Jack Teixeira.

CNN chưa xem tài liệu này nhưng 3 quan chức xác nhận Mỹ đã được thông báo về các kế hoạch của Ukraina.

Theo Washington Post, tình báo dẫn một nguồn tin ở Ukraina cho biết, đồng minh phương Tây "có cơ sở để nghi ngờ Kiev đứng sau vụ phá hoại" trong gần một năm qua.

Những người bị cho là chịu trách nhiệm về vụ việc đã báo cáo trực tiếp với Tổng tư lệnh Ukraina Valerii Zaluzhnyi - “người được giao trách nhiệm để Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky không biết về hoạt động này". 

Tuy nhiên, thông tin tình báo cũng cho biết, hoạt động quân sự của Ukraina liên quan tới vụ phá hoại đường ống Nord Stream đã bị “tạm dừng”.

Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về truyền thông chiến lược John Kirby chia sẻ ngày 6.6: “Tôi nghĩ các bạn biết có 3 quốc gia đang tiến hành điều tra vụ phá hoại Nord Stream - lúc này chúng tôi gọi đó là vụ phá hoại - là Đức, Thụy Điển và Đan Mạch". 

Mỹ và các đồng minh phương Tây lên án cuộc tấn công vào các đường ống đưa khí đốt từ Nga tới Đức hồi tháng 9 năm ngoái là hành động phá hoại. 

Thông tin tình báo Mỹ biết về việc Ukraina có kế hoạch tấn công Nord Stream xuất hiện chưa đầy một năm sau vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và 2. 

Cả hai đường ống đều không vận chuyển khí đốt đến châu Âu vào thời điểm xảy ra sự cố rò rỉ. 

Thụy Điển là nước đầu tiên cảnh báo về vụ rò rỉ đường ống khí đốt dưới Biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng, đó "có thể là một hành động có chủ ý" nhưng "không phải là một cuộc tấn công chống lại Thụy Điển". 

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác như Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch, Bộ trưởng Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy, cũng kết luận vụ rò rỉ Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là kết quả của hành động phá hoại.

Ukraina phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ rò rỉ đường ống dẫn khí, với cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky chia sẻ vào thời điểm đó rằng ý tưởng này là một thuyết âm mưu nực cười. 

Dù thông tin tình báo cho biết kế hoạch của Ukraina với đường ống Nord Stream đã bị tạm dừng nhưng bản tin của Washington Post cho hay, các chi tiết phát sinh từ cuộc điều tra của Đức về vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt này "phù hợp với âm mưu trước đó".

Thông tin tình báo mà Mỹ nhận được từ một đồng minh châu Âu vào năm ngoái cho biết, 6 thành viên lực lượng đặc nhiệm Ukraina có ý định sử dụng danh tính giả để thuê một chiếc thuyền và phá hủy hoặc làm hỏng các đường ống dưới Biển Baltic bằng cách sử dụng một “phương tiện lặn”, tờ Washington Post chỉ ra. 

Trong khi đó, cuộc điều tra của giới chức Đức chỉ ra, có 6 cá nhân là thợ lặn lành nghề dùng hộ chiếu giả đã xuất phát từ Đức trên du thuyền, sau đó đặt chất nổ vào các đường ống Nord Stream. 

Các chi tiết giữa 2 kế hoạch có sự khác biệt ở một số khía cạnh. CIA “ban đầu đặt câu hỏi về độ tin cậy của thông tin".

Tuy nhiên, các nguồn tin trước đó nói với CNN rằng, trong mùa hè, Mỹ đã cảnh báo một số đồng minh châu Âu rằng đường ống Nord Stream 1 và 2 có thể bị tấn công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn